MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh bị tạm giữ và số pháo nổ tự chế. Ảnh: CAQB

Cảnh báo tình trạng học sinh “học theo” mạng xã hội tự chế tạo pháo nổ

LÊ PHI LONG LDO | 06/01/2022 10:22

QUẢNG BÌNH - Ngày 6.1 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, tình trạng học sinh “học theo” mạng xã hội tự chế tạo pháo nổ vẫn diễn ra, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, tình trạng nhiều học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu, chế tạo pháo trái phép thông qua các trang web trên mạng xã hội đang ở mức báo động. Thực trạng này tiềm ẩn những mối nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Gần đây nhất, Công an xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch) đã phát hiện và tạm giữ một học sinh lớp 9 Trường THCS xã Tây Trạch vì đã tự mua nguyên vật liệu qua mạng xã hội Facebook và xem hướng dẫn trên Youtube để chế tạo pháo nổ trái phép, sau đó đưa cho bạn cùng trường sử dụng.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 túi bột để chế tạo pháo nổ, 2 quả nổ tự chế đã thành phẩm, 41 vỏ quả nổ chưa nhồi thuốc nổ.

Lực lượng công an địa phương cũng đã phát hiện, bắt quả tang 1 học sinh trường THCS xã Tây Trạch đang có hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, để ngăn ngừa tình trạng tự chế tạo pháo và sử dụng pháo nổ trái phép, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng rất cần sự phối hợp của nhà trường và phụ huynh và các biện pháp quyết liệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh nhằm ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương dạy học online do dịch bệnh COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn