MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chặn đứng vụ dùng mã tấu để “xử” công nhân ở huyện Bình Chánh

ĐÔNG ANH LDO | 19/01/2018 17:11

Sự việc xảy ra ngay trong buổi sáng 19.1.2018, tại khu dân cư Rạch Bà Tánh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM). 

Khoảng 8h30 phút ngày 19.1, một số công nhân dùng xe cuốc đóng cọc thép hàng rào tại khu dân cư Rạch Bà Tánh (do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Đại Phúc làm chủ đầu tư).

Khu đất trên (diện tích 9.793 m2) vốn bị tranh chấp suốt nhiều năm, giữa gia đình ông Trần Văn Bảy với chính quyền địa phương, sau khi UBND huyện Bình Chánh thu hồi lại giấy chứng nhận QSDĐ (do bà Lương Thị Mùi – vợ ông Bảy đứng tên).

Theo UBND huyện Bình Chánh, lý do thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ là “cấp không đúng đối tượng”. Qua nắm bắt tình hình, biết trước sẽ có xảy ra căng thẳng, tranh chấp tại lô đất; nên toàn bộ quá trình thực hiện đóng cọc, lắp hàng rào của công nhân đã được lực lượng công an xã Bình Hưng và công an huyện Bình Chánh giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt...

Công nhân đang dùng xe cuốc để đóng cọc hàng rào. Ảnh: Đ.A

Vào khoảng 11h cùng ngày,  xuất hiện hơn chục thanh niên lạ mặt cưỡi xe gắn máy xông thẳng vào khu đất mà công nhân đang dựng hàng rào...

Các thanh niên mang nhiều hung khí như: Chỉa 2, chỉa 3, mã tấu... Phát hiện hành vi bất thường của toán thanh niên hung hãn, các chiến sĩ cảnh sát cơ động của Công an huyện Bình Chánh đã nổ khoảng 5 phát súng chỉ thiên, ngăn chặn hành vi manh động của toán thanh niên trên.

Sau những phát súng, toán thanh niên cầm hung khí vội luồn lách, bỏ chạy vào các hẻm nhỏ trong khu dân cư để tránh sự truy đuổi của lực lượng công an.

Vụ việc vẫn căng thẳng kéo dài cho đến 14h cùng ngày mới kết thúc, khi những thanh niên kia rút chạy khỏi khu vực. Ông  Phạm Nhật Trường – Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Chánh – cho biết: “Tập thể 52 hộ dân nhận chuyển nhượng đất tại dự án khu nhà ở Rạch Bà Tánh đã phản ánh đến chính quyền: một số đối tượng gây rối an ninh, trật tự tại khu đất và đề nghị hỗ trợ công tác an ninh.

Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã yêu cầu công an huyện, Công an xã Bình Hưng giữ gìn an ninh, trật tự; xử lý ngay các bất ổn, không để xảy ra xung đột, gây thương tích, thương vong về người và tài sản...”.

Trong khi đó, theo Công ty Đại Phúc, khu đất 9.793 m2 đất đã được công ty đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng cho 52 khách hàng từ năm 2012. Nhưng việc xây dựng nhà của khách hàng không thể thực hiện, do ông Trần Văn Vân (con ông Bảy – bà Mùi) cùng nhóm người lạ mặt ngăn cản...

Với việc hỗ trợ công tác an ninh từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Công ty Đại Phúc cho rằng, “sẽ giúp 52 hộ dân có cơ hội xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, sau nhiều năm bị cản ngăn, hăm doạ quyết liệt”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn