MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Phong.

"Chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, bác sĩ lĩnh án 10 năm tù

Cường Ngô LDO | 19/04/2019 13:33

Mười năm tù là hình phạt vừa đủ sức nghiêm minh, vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật cho bị cáo Thân Thái Phong, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I phạm tội Nhận hối lộ.

Sáng nay (19.4), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Bộ Y tế).

Bài học sâu sắc không chỉ với bị cáo

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Thân Thái Phong (SN 1977, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1984, nguyên Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần trung ương I) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, SN 1986, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Tùng nhìn con gái nhỏ trước khi nghe tuyên án.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, tranh luận, đại diện Bệnh viện Trung ương I được HĐXX mời lên cho ý kiến về việc bệnh viện có hai bác sĩ vi phạm pháp luật.

Đại diện Bệnh viện Trung ương I cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện đã bổ sung nhiều quy chế bệnh viện, siết chặt công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng phổ biến các quy định về pháp luật các cán bộ y, bác sĩ, vì ngành này rất đặc thù, nhiều rủi ro trong công tác chuyên môn.

"Nhiều cán bộ y, bác sĩ, mặc dù rất giỏi chuyên môn điều trị, song, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Sự việc của anh Phong, anh Sơn, phía bệnh viện rất lấy làm tiếc. Bởi, anh Phong là người giỏi, đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, được Ban giám đốc bệnh viện tin tưởng, giao nhiệm vụ phó khoa. Bố anh Phong cũng là thầy thuốc nhân dân, đóng góp rất nhiều tâm huyết cho bệnh viện", đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho hay.

Cũng theo đại diện bệnh viện, sự việc này là bài học sâu sắc đối với không chỉ riêng bản thân anh Phong, anh Sơn, mà còn với cán bộ, nhân viên bệnh viện. Qua đây, phía bệnh viện cần phải nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra người bệnh trực tiếp, không để xảy ra sự việc tương tự.

Bệnh viện Trung ương I mong muốn HĐXX xử lý nghiêm minh những người phạm tội, nhưng có chính sách khoan hồng, để những người vi phạm pháp luật sớm có cơ hội trở về với cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho xã hội.

"Bị cáo xin lỗi Bộ Y tế, xin lỗi bệnh viện"

Bị cáo Thân Thái Phong.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Thân Thái Sơn cho biết, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình. Hành vi của bị cáo là sai trái, vi phạm pháp luật.

"Trong quá trình làm việc, bị cáo chỉ làm công tác chuyên môn, điều trị. Bị cáo không hiểu biết nhiều về luật pháp. Cho nên khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội bị cáo vỡ ra nhiều điều.

Bị cáo chân thành xin lỗi Bộ Y tế, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị cáo xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè hãy tha thứ lỗi lầm cho bị cáo. Bị cáo rất ăn năn, hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật", bị cáo Phong nghẹn ngào.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Thân Thái Phong phạm tội Nhận hối lộ - 10 năm tù; 30 tháng tù cho bị cáo Lê Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Sơn lần lượt phạm tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn