MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến thừa nhận "đã sai" và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Chém bạn thân vì nghi tòm tem với vợ

Việt Dũng LDO | 09/10/2019 14:13
Bắt gặp bạn thân trong phòng tắt đèn với vợ, cùng việc chị này bỏ đi nhiều ngày, Tiến tìm trong các ngõ ngách, nhà nghỉ và phát hiện "cặp đôi" ngồi ăn uống nên rút dao tấn công.

Ngày 9.10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Đinh Văn Tiến (32 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức T. (31 tuổi) - bạn thân của bị cáo may mắn thoát chết, song thương tích 54%.

Theo tòa, khoảng tháng 8.2018, Tiến nghi ngờ chị H. (vợ Tiến) có quan hệ bất chính với anh T. Từ nghi ngờ, Tiến liên tục tra hỏi chị H. khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng. Chán nản, chị H. bỏ nhà đi. Thấy vậy, Tiến nhiều lần đi tìm vợ về cho con nhưng không gặp.

Khoảng 20h ngày 21.12.2018, Tiến mang theo dao, tiếp tục đi tìm chị H. tại các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Mỹ Đức nhưng không thấy. Khi ngang quán ăn đêm ở xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức), bị cáo thấy vợ đang ngồi ăn cùng anh T. và một người khác nên đi đến.

Trong cơn ghen tuông, Tiến vung dao chém anh T. nhiều nhát... Cuộc ẩu đả, vật lộn chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn. Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 54% sức khỏe.

Trước tòa, Tiến khai một lần bắt gặp anh T. trong phòng với vợ song tắt đèn nên nảy sinh nghi ngờ. Khi gặp vợ và bạn thân ngồi ăn uống, bị cáo không "giữ nổi bình tĩnh" nên gây án với anh T.

Tại tòa, anh T. và chị H. phủ nhận có quan hệ tình cảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn