MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chém chết người rồi rủ nhau đi uống rượu trước khi bỏ trốn

Thành Nhân LDO | 22/11/2019 15:43

Do mâu thuẫn trước đó, Quang rủ cả nhóm đi đánh Phong. Sau khi dùng mã tấu chém Phong tử vong, Quang cùng nhóm bạn tiếp tục đi uống rượu trước khi bỏ trốn.

Ngày 22.11, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo gồm: Lê Hữu Quang (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2003), Trương Tấn Thêm (sinh năm 2004), Dương Minh Mẫn (sinh năm 2003), Trần Tiểu Bảo (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Thượng (sinh năm 2001). Riêng bị cáo Nguyễn Tấn Định (sinh năm 2002) bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Tất cả bị cáo cùng thường trú tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Bị cáo Lê Hữu Quang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 22.1.2019, Quang cùng nhóm bạn (gồm Đạt, Thượng, Mẫn, Bảo và Thêm) uống nước ở thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) thì Quang rủ đi nhậu và cả nhóm đồng ý. Trên đường đi mua đồ nhậu, đến sân patin (ở ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) gặp Dương Thiện Phong. Nhớ lại mâu thuẫn từ trước nên Quang nảy sinh ý định trả thù.

Quang rủ Đạt, Thượng, Mẫn, Bảo đi đánh Phong và tất cả đồng ý. Quang lấy cây mã tấu giấu sẵn trước đó, đồng thời rủ thêm Nguyễn Tấn Định đi đánh Phong nhưng Định không đồng ý đi.

Đến sân patin, Quang cầm mã tấu chém Phong rồi lên xe do Đạt điều khiển cùng đồng bọn chạy về quán nước trước đó đã uống. Đến nơi, Quang cầm mã tấu cất giấu, sau đó cả nhóm về nhà Mẫn để uống rượu còn Bảo đi về nhà. Riêng Định mang cây mã tấu cất giấu, sau đó cùng đến nhà Mẫn uống rượu.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Phong Điền cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, thông qua mạng xã hội Facebook, Bảo biết Phong đã chết nên thông báo cho cả nhóm biết. Quang bàn bạc cùng Đạt, Thêm và Định bỏ trốn. Được cơ quan chức năng và gia đình vận động nên Quang đến công an thị trấn Phong Điền đầu thú.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Hữu Quang 18 năm tù, Nguyễn Thành Đạt 6 năm tù; Trương Tấn Thêm 2 năm 6 tháng tù; Dương Minh Mẫn 3 năm tù; Trần Tiểu Bảo 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Thượng 4 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tấn Định 1 năm tù về tội che giấu tội phạm (nhưng cho hưởng án treo). Đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình bị hại là 200 triệu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn