MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Yến và Vững tại phiên toà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.

Chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của sư trụ trì ở Hà Nội

Việt Dũng LDO | 23/03/2021 18:12
Bị cáo Nguyễn Thị Yến (68 tuổi) tự nhận có nhiều mối quan hệ có thể xin được kinh phí hỗ trợ xây dựng chùa nên đã lừa được một sư trụ trì và chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Kết thúc phiên sơ thẩm, chiều 23.3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Yến 14 năm tù; Đỗ Văn Vững (68 tuổi, cựu giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ thương binh và bệnh binh Trường Sơn) 11 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, tháng 4.2018, ông Vững rủ bà Yến về làm tại công ty. Cả hai không có mối quan hệ với những lãnh đạo cấp cao, song thường nói dối với mọi người, có thể nhờ "chạy" giấy tờ cấp sổ đỏ, hỗ trợ kinh phí...

Tháng 5.2018, bị cáo Yến nói với một sư trụ trì tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), có thể lo được kinh phí xây dựng chùa. Bị cáo còn nói dối là cháu ruột của nguyên một lãnh đạo cao cấp.

Theo đó, bị cáo Yến hứa hẹn xin cho chùa cấp giấy chứng nhận di tích lịch sử và 20 tỉ đồng để tôn tạo, xây dựng. Song, bị cáo đưa ra yêu cầu phải chi tiền để đi quan hệ và trích lại một phần cho công ty của bị cáo Vững.

Sau khi thỏa thuận, Yến và Vững đã nhận trước số tiền 2 tỉ đồng để lo công việc. Đến ngày 26.10.2018, bị cáo Yến “vòi vĩnh” thêm 82 triệu đồng và hứa hẹn 1 năm sau trụ trì sẽ nhận được tiền kinh phí.

Để tạo sự tin tưởng cho bị hại, Vững còn đóng dấu công ty vào giấy biên nhận tiền. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, nạn nhân không nhận được tiền như hứa hẹn.

Cùng với thủ đoạn trên, hai bị cáo còn nhận số tiền 202 triệu đồng của ông Nguyễn Hoàng Giác để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Cầm tiền xong các bị cáo cũng chiếm đoạt và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, một số bị hại khác cũng sập bẫy chiêu lừa của cặp đôi này. Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 2,7 tỉ đồng của 6 bị hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn