MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng tiến hành thủ tục khởi tố bị can, khám xét nhà bị can trong vụ án. Ảnh: CABD

Cho tại ngoại nguyên lãnh đạo Cty bán rẻ 43 ha đất công thất thoát 100 tỷ

ĐÌNH TRỌNG LDO | 03/07/2020 18:40

Công an tỉnh Bình Dương đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cho  tại ngoại nguyên lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Ngày 3.7, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã cho thay đổi biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Minh- nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3/2). Trong quá trình công an điều tra, ông Minh bị bệnh nên được cho tại ngoại để điều trị bệnh theo quy định pháp luật.

Trước đó báo Lao Động đã đưa tin, ngày 8.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và tiến hành khám xét bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Nguyên Vũ - nguyên Tổng Giám đốc Công ty 3/2. Riêng ông Huỳnh Thanh Hải - thành viên hội đồng quản trị Công ty 3/2 (bị khởi tố, không bị bắt giam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Khu đất xảy ra sai phạm. Ảnh: Đình Trọng

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Bình Dương trong thời gian dài. Vì Công ty 3/2  trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất ở tỉnh Bình Dương. Công ty này được giao quản lý và kinh doanh cả nghìn ha đất  trong nhiều lĩnh vực tại Bình Dương. Theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2019, tổng tài sản Công ty 3/2 là 5.882 tỉ đồng. 

Các bị can trên bị khởi tố điều tra vì để xảy ra sai phạm trong việc quản lý khu đất rộng 43ha ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khu đất 43ha. Ảnh: Đình Trọng

Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43ha là tài sản Nhà nước giao cho Công ty 3/2 để thực hiện dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp DV- ĐT-TM Bình Dương được Chính phủ phê duyệt .

Trong quá trình quản lý, sử dụng, năm 2016, Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá là 250 tỉ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).

Việc chuyển nhượng 43ha đất do Công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản. Việc này gây thất thoát số tiền 126 tỉ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn