MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Viết Lành nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: QH.

Chủ cửa hàng đánh khách gãy răng vì thắc mắc giá bia cao

HƯNG THƠ LDO | 18/06/2018 16:15
Chiều 18.6, Đại tá Đào Trọng Tiến - Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang trưng cầu giám định thiệt hại thương tích đối với ông Đỗ Viết Lành (SN 1968, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để có căn cứ xử lý. Trước đó, ông Lành bị chủ một cửa hàng tạp hóa tại huyện Cam Lộ hành hung.

Cụ thể, tối 17.6, ông Lành dừng xe ôtô BKS 43B – 04275 tại cửa hàng tạp hoá Kim Ánh (xã Cam An, huyện Cam Lộ) để hỏi mua một thùng bia Heineken. Khi nghe chủ cửa hàng thông báo giá của thùng bia, ông Lành có thắc mắc là giá cao hơn nơi khác, rồi xảy ra to tiếng. Chủ cửa hàng văng tục, rồi đấm vào mặt ông Lành. Khi ông Lành bỏ chạy thì chủ cửa hàng và một người đàn ông khác đuổi theo, tiếp tục đánh.

Ông Lành vùng chạy rồi vào trong xe ôtô chốt cửa, thì chủ cửa hàng huy động một nhóm người đi xe môtô đến chặn lại, dọa đốt xe. Khi ông Lành điều khiển xe rời khỏi cửa hàng tạp hóa, nhóm trên đuổi theo và vây lại tại một cây xăng, một lát sau mới rời đi. Ông Lành nhập viện trong tình trạng bị gãy 2 chiếc răng, phần mặt bên trái bị phù, một số nơi bị bầm tím.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Cam Thanh, Cam An và tổ công tác của Công an huyện Cam Lộ đã đến hiện trường và lập biên bản vụ việc. Trong sáng 18.6, Công an huyện Cam Lộ đã đến trưng cầu giám định thiệt hại thương tích đối với ông Đỗ Viết Lành để có cơ sở xử lý.

Cũng theo Công an huyện Cam Lộ, người đánh ông Lành tên Thành - chủ cửa hàng tạp hóa Kim Ánh. Cửa hàng này từng bị phát hiện tàng trữ hàng lậu, hàng cấm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn