MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Tuấn Thanh được xác định là chủ mưu vụ truy sát gần 10 năm trước. Ảnh: Việt Dũng

Chủ mưu vụ truy sát trả giá sau gần 10 năm gây án giết người

Việt Dũng LDO | 19/01/2023 06:53
Hà Nội - Từ mâu thuẫn của Lê Tuấn Thanh, nhóm côn đồ mang theo hung khí, truy sát người đàn ông to lớn khiến nạn nhân tử vong lúc rạng sáng.

Một ngày đầu tháng 9.2012, người dân trong ngõ 898 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội giật mình bởi những thiết la hét.

Mọi người thức giấc, túa ra xem thì thấy một nhóm thanh niên mặt đầy sát khí, truy sát người đàn ông to lớn. Chúng dùng dao chém tới tấp nạn nhân ngay cả khi người này gục xuống gần một tiệm Internet. Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người trong con ngõ nhận ra nạn nhân là anh Nghiêm Thế Q - người dân tại đây. Anh này có hoạt động cầm đồ, cho vay lãi.

Cũng trong đêm, nhiều cảnh sát hình sự đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân để tìm ra các đối tượng gây án. Thời điểm vụ án xảy ra lúc rạng sáng 5.9.2012, nên nhân chứng thưa thớt.

Mặt khác, nạn nhân cũng có nhiều mối quan hệ phức tạp nên để xác định mâu thuẫn của anh này với những ai, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, sau nhiều tháng, vụ án cũng được làm sáng tỏ, các nghi phạm được khoanh vùng. Chân dung của các đối tượng tham gia truy sát anh Q lần lượt lộ diện.

Theo điều tra, cuối năm 2011, đối tượng Lê Tuấn Thanh (hiện 34 tuổi, trú tại quận Ba Đình) có mâu thuẫn với anh Q nên nảy sinh ý định đánh nạn nhân để trả thù. Trước khi gây án, Thanh có vào ngõ 898 đường Láng và thấy anh Q đang ngồi ăn đêm.

Thanh đã gọi điện thoại cho Đặng Nhật Quang - người cùng tuổi - để bảo “lấy đồ” đánh anh Q. Khi ấy, Quang gọi ra một quán ăn đêm ở Cầu Giấy.

Khi ra tới nơi, lúc này, ngoài Quang, còn có Hoàng Anh Đức và Lê Quang đều ở quận Ba Đình và một số người khác đang ngồi ăn cùng.

Sau khi Thanh trình bày mâu thuẫn với anh Q, Lê Quang nói: “Việc của em là việc của anh. Em cứ ở đây, để anh đi giải quyết cho nó biết mặt”.

Sau đó, cả nhóm cầm theo hai con dao đi tìm Q để đánh. Còn Thanh ngồi lại quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Hoàng Anh Đức được giao vai trò “chỉ điểm” anh Q cho nhóm Nhật Quang, Lê Quang.

Đến ngõ 898 đường Láng, được Đức chỉ điểm nên Nhật Quang, Lê Quang đã cầm dao vào chém anh Q. Sau đó, Nhật Quang, Lê Quang bỏ đi và vứt 2 con dao xuống hồ. Nạn nhân tử vong sau đó.

Tháng 6.2014, Toà án Nhân dân (TAND) Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm và tuyên Nhật Quang, Lê Quang mỗi người 20 năm tù; Tạ Quang Đức 17 năm tù cùng về tội Giết người.

Riêng Thanh do có chứng nhận tâm thần phân liệt thể Paranoide nên được áp dụng biện pháp đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Nhưng tại nơi chữa bệnh tâm thần, Thanh đã tìm cách bỏ trốn. Nên đến ngày 22.1.2021, Công an Hà Nội đã phục hồi điều tra đối với đối tượng này. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cũng ban hành quyết định hủy bỏ biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Thanh.

Sau hơn một năm bị phục hồi điều tra, truy tố, ngày 10.1 vừa qua, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thanh 20 năm tù về tội "Giết người".

Toà cho rằng, mặc dù Thanh không trực tiếp dùng hung khí đâm chém anh Q, nhưng bị cáo phạm tội với vai trò chủ mưu. Vụ án nảy sinh từ mâu thuẫn của bị cáo với nạn nhân.

“Bị cáo Lê Tuấn Thanh đã cùng các đối tượng khác cướp đi tính mạng của anh Q, gây đau thương tang tóc trong gia đình nạn nhân, gây hoang mang cho xã hội” - tòa nhận định.

Chia sẻ quan điểm về vụ án trên của toà, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho hay, mức án với các bị cáo là chưa “tương xứng” với hành vi. Các bị cáo trực tiếp tham gia gây án đã thể hiện tính côn đồ, quyết liệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn