MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chưa có hướng xử lý 359ha cao su vô chủ, bảo vệ rừng có trách nhiệm trông coi, bảo vệ diện tích cây này. Ảnh: Thanh Tuấn

Chưa tìm ra chủ nhân 359ha cao su lấn chiếm đất rừng ở Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 18/06/2024 10:21

Ngày 18.6, ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch (Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết luận, thông báo gì liên quan đến vụ 359ha cao su vô chủ trong lâm phần do đơn vị quản lý.

Trước đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch phát hiện tại 9 tiểu khu do ban này quản lý, có gần 359ha rừng và đất rừng bị một số doanh nghiệp chặt phá, lấn chiếm.

Tại nhiều diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép đã được trồng dày đặc cây cao su. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, các chủ vườn cao su đã chối bỏ vì sợ trách nhiệm. Sau một thời gian, họ tiếp tục khai thác mủ cao su.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, diện tích cao su trái phép không rõ là cao su của ai. Từ năm 2021, cơ quan điều tra vào cuộc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông báo tìm ra thủ phạm, chủ nhân số diện tích cao su trái phép.

Với 359ha cao su tuổi đời hơn 10 năm, được tiến hành khai thác cạo mũ nhiều lần, chứng tỏ việc lấn chiếm đất rừng diễn ra từ lâu, kéo dài.

Bảo vệ rừng Ia Puch tuần tra trên diện tích cao su vô chủ, lấn chiếm đất rừng. Ảnh: Thanh Tuấn

“Diện tích cao su xen lẫn với những khoảnh rừng còn sót lại gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhiều năm qua, nhân viên bảo vệ rừng vẫn tiến hành tuần tra, trông coi khu vườn cao su vô chủ, giữ nguyên hiện trạng, không để người dân, doanh nghiệp vào chặt phá, lấy gỗ”, ông Vũ nói.

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm kết luận, có hướng xử lý đối với diện tích cao su vô chủ để trồng lại rừng hoặc bóc tách ra khỏi diện tích rừng cần được bảo vệ.

Được biết, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch quản lý hơn 15.000ha rừng, trong đó rừng phòng hộ 5.500ha, rừng sản xuất 8.300ha, ngoài quy hoạch 3 loại rừng 1.800ha.

Điều kiện sinh hoạt, ăn ở của nhân viên bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn chế độ phụ cấp cho lực lượng bảo vệ rừng chưa có.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn