MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế điều khiển ô tô 37K- 270.92 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT rồi bỏ chạy. Ảnh: Hải Đăng

Chuyển cơ quan điều tra vụ tài xế thông chốt nồng độ cồn, tông CSGT

QUANG ĐẠI LDO | 22/01/2024 10:38

NGHỆ AN - Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, tông cảnh sát giao thông TP. Vinh sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Sáng 22.1, liên quan đến vụ việc một tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra và sau đó tông cảnh sát giao thông để bỏ chạy, theo nguồn tin của phóng viên báo Lao Động, tài xế vi phạm đã được đưa về Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an TP.Vinh ngay trong đêm, lực lượng công an đã lập biên bản và chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Khoảng 20h00 ngày 21.1, khi làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an TP.Vinh) yêu cầu tài xế ôtô 5 chỗ hiệu Mazda chạy hướng Nam - Bắc đi vào lề đường bên phải để kiểm tra.

Thế nhưng, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lùi ôtô rồi quay đầu.

Nhiều cảnh sát giao thông đứng xung quanh xe ngăn cản và gõ vào kính yêu cầu tài xế dừng xe xuống trình diện. Tuy nhiên, người ngồi bên trong xe vẫn đạp ga, tông ôtô vào các thành viên tổ công tác, khiến họ phải nhảy sang hai bên.

Tài xế đã lái xe ôtô thoát khỏi chốt đo nồng độ cồn, chạy ngược chiều theo hướng Bắc - Nam. Thời điểm trên, làn đường bên phải theo hướng Nam - Bắc có nhiều phương tiện qua lại.

Theo thông tin ban đầu, tài xế điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, quay đầu trong tối 21.1 mang BKS 37K- 270.92.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, luật sư Trần Hậu Định (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, trường hợp cá nhân không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, nếu gây thương tích cho cảnh sát giao thông có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người.

“Trường hợp cố ý bỏ chạy để không phải kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử phạt ở mức phạt tiền tối đa về vi phạm nồng độ cồn” – luật sư Trần Hậu Định cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn