MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc giao "đất vàng" sân bay Nha Trang vi phạm quy định của Luật Đất đai. Ảnh: Hữu Long

Chuyển hồ sơ sai phạm sân bay Nha Trang cho Cơ quan Điều tra Bộ Quốc Phòng

Hữu Long LDO | 01/10/2023 14:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trưa 1.10, ông Lương Đức Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) tỉnh Khánh Hòa - đã thông tin với Lao Động liên quan đến vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào ngày 21.9, BCĐ tỉnh Khánh Hòa đã họp Phiên thứ 4, thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án, 1 vụ việc bao gồm vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; vụ sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT, do kết thúc việc giải quyết theo quy định.

Theo ông Lương Đức Hải, vụ việc sai phạm trong việc giao đất vàng tại khu vực sân bay Nha Trang cũ, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và BCĐ tỉnh theo dõi.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc này đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Vẫn theo ông Lương Đức Hải, sau khi hoàn tất bàn giao hồ sơ, vụ việc sai phạm giao “đất vàng” tại sân bay Nha Trang cũ, không thuộc thẩm quyền của địa phương. Từ cơ sở này, BCĐ tỉnh Khánh Hòa đã quyết định kết thúc theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng cần cung cấp, phối hợp phía địa phương sẽ hỗ trợ.

“Bộ Quốc phòng đang làm và vụ việc này vẫn còn thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương để triển khai thực hiện theo đúng quy định” - ông Lương Đức Hải thông tin thêm.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã công khai công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ có nêu chi tiết đến 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang. Đáng chú ý có một số dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Sau khi kiểm tra trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tại khu sân bay Nha Trang thanh toán các dự án BT, Thanh tra Chính phủ phát hiện, việc tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai, không phù hợp với chủ trương sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án BT…

Tháng 9.2022, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 11.994 tỉ đồng liên quan đến nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (đất tại sân bay Nha Trang cũ).

Số tiền này được dựa trên số liệu kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại thông báo số 680 năm 2019 và văn bản mới đây của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Mặc dù đã có thông báo nhưng đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn vẫn không thống nhất và tỉnh Khánh Hòa vẫn đang xin ý kiến các cơ quan Trung ương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn