MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo, cán bộ huyện Đức Cơ trục lợi ngân sách mượn danh nghĩa "chi tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ". Ảnh Đình Văn.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

ĐÌNH VĂN LDO | 24/09/2019 07:57
Báo Lao Động số 156 (ra ngày 9.7) có bài viết “Cán bộ trục lợi tiền nghĩa trang liệt sĩ” phản ánh, lãnh đạo và cán bộ UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền mở rộng, xây dựng nghĩa trang huyện.

Với tính chất phức tạp của sự việc, Ban Nội chính T.Ư yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai xử lý đúng tội theo quy định pháp luật. Từ đó, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai họp bàn, thống nhất tại Kết luận số 977-KL/TU (ngày 18.9) chuyển hồ sơ sai phạm việc “Trục lợi tiền nghĩa trang liệt sĩ” sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) để xử lý. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm của ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; ông Nguyễn Xuân Tứ - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ, cùng các cá nhân có liên quan theo Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr (ngày 4.7.2019) của Thanh tra tỉnh Gia Lai sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo pháp luật.

Trước đó (ngày 15.8), Ban Nội chính T.Ư có ý kiến bằng văn bản rằng: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin phản ánh của báo chí (Báo Lao Động số 156, ra ngày 9.7 có phản ánh), Ban Nội chính T.Ư được biết, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang xử lý trách nhiệm một số cán bộ đảng viên có liên quan, trong đó có cả cán bộ chủ chốt, đương chức của huyện Đức Cơ về sai phạm trong việc sử dụng ngân sách mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ban Nội chính T.Ư đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước.

Chủ tịch huyện Đức Cơ - Nguyễn Hồng Lam và Chánh Văn phòng UBND - HĐND huyện Đức Cơ - Nguyễn Xuân Tứ đã “bắt tay” xuất ngân sách 524 triệu đồng viện cớ mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ để ông Tứ chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, dù việc mở rộng nghĩa trang đã có số tiền 524 triệu đồng khác từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2012.

Thanh tra tỉnh nêu rõ, Chủ tịch huyện Đức Cơ - Nguyễn Hồng Lam đã cố ý làm trái quy định, do vậy, ông Lam phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc.

Liên quan đến sai phạm về việc trục lợi tiền nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Đức Cơ, tháng 8.2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và UBND tỉnh Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam về mặt đảng lẫn chính quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Tứ - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ; khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ.

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk - luật sư Tạ Quang Tòng phân tích: “Cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai xử lý hình thức kỷ luật cảnh cáo là bỏ lọt tội phạm vì hành vi phạm tội đã cấu thành. Số tiền tham ô trên 500 triệu đồng là xếp là hình thức xử lý tại Điều 4 của tội “Tham ô tài sản”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn