MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô đồng Trương Thị Hương (Kinh Môn, Hải Dương) tại phiên tòa. Ảnh: Thủy Nguyên

"Cô đồng bổ cau" ở Hải Dương liên tục kêu oan tại tòa

Hoàng Khôi LDO | 21/08/2024 15:19

Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) trả hồ sơ để điều tra lại vụ "cô đồng bổ cau" bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra từ 10h sáng ngày 21.8, bị cáo Trương Thị Hương (sinh năm 1986, trú phường Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương) cho rằng, cáo trạng truy tố tội danh không đúng và liên tục kêu oan.

Theo bị cáo này, bản thân bị cáo không dụ dỗ, không lôi kéo những người này đến cúng bái. Trương Thị Hương cũng không thừa nhận một số khoản các bị hại đã chuyển cho mình như cáo trạng nêu.

Sau nửa ngày xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, đầu năm 2022, Trương Thị Hương (sinh năm 1986, trú phường Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương) xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành để hoạt động xem bói mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền.

Ngày 19.2.2022, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn T. (cùng thị xã Kinh Môn) để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói để chiếm đoạt tiền. Hương đã xem bói cho anh T., đưa ra thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T. sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh T. tin lời Hương nói và làm được thật nên chuyển khoản cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 62.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

Đến ngày 6.12.2022, Trương Thị Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh Trần Thế X. (trú quận Lê Chân, Hải Phòng) đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh X. tin tưởng là nhà anh X. bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá... gia đình có vận hạn; để giải hạn thì phải đưa Hương 180.000.000 đồng để làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh X. sẽ bán được nhà trong tháng 12.2022, "nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm".

Vợ chồng anh X. tin là thật nên đã đưa cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 180.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T. và vợ chồng anh X. là 242.500.000 đồng.

Với hành vi này, Trương Thị Hương bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị cáo Trương Thị Hương cũng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng về hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc và quy định của địa phương, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn (Hương đã nộp phạt xong).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn