MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn xe gắn mác “Chuyến xe nghĩa tình đưa người nghèo về quê" nhưng lại thu phí rất cao. Ảnh: P. Đat.

Có tình trạng núp bóng xe luồng xanh chở người, ma tuý về các tỉnh

Huyên Nguyễn LDO | 10/09/2021 06:32
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM - thừa nhận, có tình trạng tình trạng núp bóng xe luồng xanh như xe cấp cứu, xe hàng hoá để chở người, chất cấm, hàng giả về các tỉnh.

Thời gian qua, Báo Lao Động đã đưa tin về việc không ít địa phương đã phát hiện ra các trường hợp chở người từ TPHCM về 1 cách trái phép.

Điển hình như vụ hàng chục xe thương mại đã núp bóng chuyến xe nghĩa tình chở người dân từ TPHCM về quê bị phát hiện tại Thừa Thiên Huế, núp bóng xe cấp cứu chở người từ TPHCM về Đà Nẵng... Việc không kiểm soát được chặt chẽ việc người dân ra khỏi TPHCM sẽ rất dễ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Trả lời vấn đề được Báo Lao Động nêu ra, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM - cho biết, việc kiểm soát người, hàng hoá, trong đó có cả ma tuý, hàng cấm, hàng giả đã được Công an thành phố xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện kiểm tra, kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát có những quy định về kiểm soát xe luồng xanh, việc kiểm soát trong xe chỉ thực hiện được ở điểm dừng, không kiểm soát khi xe lưu thông nên một số đối tượng lợi dụng xe ưu tiên để thực hiện hành vi trái pháp luật.

 Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM-  thông tin về các thủ đoạn lợi dụng xe luồng xanh để vi phạm pháp luật tại họp báo chiều tối 9.9. Ảnh: Huyên Nguyễn 

Ông Hà cho hay, Công an TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình kết hợp với việc kiểm tra, kiểm soát để xử lý vi phạm. Thời gian qua, Công an thành phố cũng xử lý nhiều trường hợp xe núp bóng xe cứu thương, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Đây là cả sự nỗ lực của Công an thành phố.

Đại diện Công an TPHCM cũng chỉ ra hiện tượng người dân di chuyển từ TPHCM về các tỉnh thường tập trung ra các vùng ven, vùng giáp ranh bằng xe máy sau đó mới lên các phương tiện di chuyển về quê. Do đó, đòi hỏi việc kiểm soát đồng bộ ở các tỉnh thành cùng phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, về cấp giấy đi đường, ông Hà bày tỏ: “Việc cấp giấy đi đường là giải pháp tình thế và cần thiết để đạt được mục tiêu quản lý giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua. Còn về căn cơ, lâu dài Công an thành phố sẽ cùng các lực lượng chức năng, sở ngành… đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát lưu thông an toàn gắn với giãn cách xã hội và phát triển kinh tế”.

Cụ thể, trong thời gian rất ngắn, Công an TPHCM đã lắp đặt được 108 camera quét mã QR Code trong tổng số 111 chốt kiểm soát, hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Ông Hà lý giải thêm, sáng nay, việc quét mã QR có lỗi, do trong đêm qua có cập nhật phiên bản mới, sau đó đã khắc phục.

This browser does not support the video element.

Video: Huyên Nguyễn

Liên quan đến nội dung “bom” hàng khi đi chợ, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Phát thanh -Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) - cho rằng, đưa tin về họp báo ngày 8.9 một số báo có giật tít: “Không có chuyện “bom” hàng” là không đúng bản chất. Trong khi công an thông tin không có chuyện “bom” hàng tại các hãng shipper, nhưng có việc đặt hàng mà không nhận hàng trong việc đi chợ hộ giúp dân. Việc đưa tin như thế làm cho hiểu nhầm trong người dân".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn