MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 900%/năm bị công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp.

Con nợ kể lý do tìm đến đường dây cho vay lãi nặng

NHẬT HỒ LDO | 09/10/2023 17:54

Bạc Liêu - Lãi suất lên đến 900%/năm nhưng vẫn có người vay. Trước khi quyết định vay tiền, biết thế nào cũng bị đòi nợ, nhưng con nợ vẫn chấp nhận đi vay với lãi suất cao.

Lãi suất cắt cổ vẫn có người vay

Thực hiện Kế hoạch số 165 ngày 9.9.2023 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 462 ngày 19.9.2023 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, Công an tỉnh đã phát hiện, tổ chức xác minh, điều tra nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguyễn Minh Tùng - đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu nhóm cho vay là Nguyễn Minh Tùng (32 tuổi, ngụ phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Tùng đứng ra tổ chức, mua và tạo lập 3 tài khoản trên Internet để quản lý, theo dõi mọi hoạt động cho vay, thu lãi vay.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12.2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỉ đồng, các đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200 - 900%/năm. Đến nay, số tiền vốn ban đầu cộng lãi là hơn 7,3 tỉ đồng.

Qua làm việc với 42 người vay tiền, cơ quan điều tra xác định có căn cứ chứng minh các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Công Hậu (cùng ngụ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Vi Văn Thọ, Vi Văn Vinh (cùng ngụ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Minh Tùng.

Đất sống cho những đường dây cho vay lãi nặng

Anh Nguyễn Thanh Phong (đã đổi tên) gia đình khó khăn, có 2 con nhỏ, một cháu bị bệnh. Anh ở trong căn nhà cấp 4 không đủ điều kiện để thế chấp ngân hàng. Cơ quan thương tình, xác nhận cho anh vay trừ lương. Do có dư nợ ở ngân hàng nên anh không thể vay thêm được nữa. Cần số tiền 15 triệu đồng để lo cho con, anh ra một cửa hàng điện thoại di động mua chiếc điện thoại trị giá 20 triệu đồng theo phương thức trả góp 0 đồng. Mang điện thoại về, vẫn để nguyên hộp, đi bán cho một cửa hàng điện thoại di động khác với giá 15 triệu đồng.

Tang vật thu được từ một đường dây cho vay lãi nặng đòi nợ kiểu xã hội tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Phong kể: Thu nhập khoản nào chi khoản đó, làm gì có tiền dư, nên góp được 3 tháng tôi không có khả năng góp nữa. Để có tiền, trả góp cho việc mua điện thoại và trị bệnh cho con, anh vay tiền trên app 10 triệu đồng không cần thế chấp gì cả. Không bao lâu, chủ nợ bêu rếu tên anh và người thân trên mạng xã hội…

Anh Nguyễn Hoàng Nguyên (đã thay tên), huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, vay giùm bạn 15 triệu đồng để bạn… mua quà tặng bạn gái. Sau đó, người bạn của Nguyên đi khỏi địa phương để lao động ở tỉnh Đồng Nai. Tưởng bạn trả nợ, không ngờ người bạn thay số điện thoại, cắt liên lạc, vậy là anh Nguyên phải trả vốn lẫn lãi lên đến trên 30 triệu đồng để tránh việc nhóm đòi nợ đến nhà cha mẹ ruột và cả cha mẹ vợ anh để siết nợ.

Theo cơ quan chức năng, nhu cầu vốn để tiêu dùng là có thật. Tuy nhiên việc vay tiền từ các tổ chức tín dụng là không dễ, vì vậy, con nợ đành tìm đến những đường dây cho vay lãi nặng mà không lường được hậu quả có thể táng gia bại sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn