MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí giúp cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Công an cơ sở Đắk Lắk vận động thu hồi vũ khí

BẢO TRUNG LDO | 23/11/2023 08:23

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thu hồi lượng lớn vũ khí gồm súng, vật liệu nổ... sẽ góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong những tháng cao điểm cuối năm 2023.

Vận động bà con bất kể đêm ngày

Công an cơ sở trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo... để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song song với đó, những tháng cao điểm cuối năm 2023, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng yếu nhằm xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu đi tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Một lãnh đạo Công an thị trấn Pơng Drang (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) - chia sẻ: "Ngay sau khi xảy ra sự cố ngày 11.6 tại địa bàn huyện Cư Kuin, lực lượng chức năng của thị trấn đã triển khai ngay công tác vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... theo chỉ đạo của Công an huyện và Công an tỉnh. Quá trình vận động tuyên truyền bà con, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số bên cạnh những người ý thức được tính nghiêm trọng của việc tàng trữ hàng "nóng" chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thì vẫn còn đó một số ít người chưa hợp tác. Chính vì lẽ đó, lực lượng Công an cơ sở phải nhiều lần đến tận nhà bà con để vận động.

Vì ban ngày bận lịch làm việc nên anh em phải đến tận chiều muộn có khi ban đêm, từ đó bà con mới an tâm giao nộp vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực tế, lực lượng chức năng bám địa bàn phải đi từng nhà, gõ cửa tận nơi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là chưa kể những khu vực rừng núi xa xôi, đường sá khó khăn nhưng vẫn phải quyết tâm làm bằng được".

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk: Trong suốt những tháng triển khai việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ, lực lượng chức năng làm việc bất kể đêm ngày, có những thời điểm trời tối, Công an cơ sở phải đi đến tận nhà bà con tuyên truyền vận động để đảm bảo đúng tiến độ nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thu hồi, xử lý các vụ vận chuyển hàng "nóng"

Thống kê của Công an tỉnh Đắk Lắk: Các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã thu hồi thêm 21 khẩu súng quân dụng và 1.378 súng tự chế các loại từ người dân đang sinh sống trên địa bàn, nâng tổng sống súng quân dụng và tự chế thu được (trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - PV), từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 11.2023 lên đến hơn 2.600 khẩu.

Thượng tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo: "Cơ quan chức năng trong những tháng qua đã tập trung tuyên truyền khuyến cáo cho người dân nếu còn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trong nhà thì sớm giao nộp cho lực lượng Công an. Bà con không nên cất giữ nhằm tránh việc bị truy cứu tránh nhiệm về hành vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...

Những kết quả tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và kiểm tra, phát hiện thu gom các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trong những tháng qua đã ngăn ngừa hiệu quả những nguy cơ, vụ việc xấu xảy ra và góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn