MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an đang điều tra nguyên nhân bé trai tử vong tại 1 resort ở Mũi Né

PHẠM DUY LDO | 30/04/2022 09:35

Bình Thuận – Liên quan đến việc một bé trai gặp nạn tử vong tại resort ở Mũi Né, TP.Phan Thiết khiến dư luận quan tâm, Công an TP.Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và hiện vẫn đang điều tra để có kết luận chính thức.

Sáng ngày 30.4, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết cho biết vụ việc bé trai gặp nạn tử vong tại resort ở Mũi Né, TP.Phan Thiết vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết điều tra làm rõ để có kết luận chính thức.

Trước đó, vào trưa ngày 5.4 tại một resort ở phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, bé H.Y (sinh năm 2011, ngụ TP.HCM) xuống tắm dưới hồ bơi bên trong resort và sau đó được phát hiện gặp nạn dưới hồ. Nạn nhân được cứu lên bờ, đặt lên thành bể bơi và thực hiện các bước hô hấp nhân tạo nhưng cuối cùng đã tử vong.

Khu vực hồ bơi bên trong resort xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Map

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp cùng Viện kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường tại khu vực nạn nhân gặp nạn theo đúng quy trình. Cơ quan này cũng đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi tại TP.HCM có chứng kiến của gia đình nạn nhân và các cơ quan liên quan.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết cho biết, vết hằn trên lưng cháu bé mà một số người cho rằng do máy hút ở hồ bơi gây ra là không có cơ sở vì lỗ hút tại hồ bơi rất nhỏ, có dạng hình tròn. Vết bầm trên lưng nhiều khả năng do quá trình hô hấp nhân tạo, cơ thể nạn nhân được đặt lên trên thành bể bơi và ép xuống, in hằn vết của mảnh gạch lót sàn.

Hiện công an Phan Thiết đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân bé trai tử vong và kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường để đưa ra kết luận chính thức. Từ đó sẽ thông tin đến báo chí và xem xét các tình tiết vụ việc để có các hướng giải quyết tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn