MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an điều tra Youtuber cản trở phóng viên vụ xử người tống tiền bà Hằng

ĐÌNH TRỌNG LDO | 31/12/2021 17:10

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra nhóm người quay phim trực tiếp lên mạng xã hội có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở phóng viên tác nghiệp phía ngoài phiên tòa xử thanh niên tống tiền bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 31.12, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt đầu vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng, chửi bới và cản trở phóng viên phía trước Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngày 29.12.

Công an sẽ xác minh những người có hành vi liên quan đến vụ việc trên, sau đó mời lên làm việc để xử lý theo quy định. Các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm người này được thể hiện rõ qua nhiều video đăng tải trên mạng.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cho biết, đã có công văn kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Sau đó có các biện pháp để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí, bảo vệ danh dự, an toàn sức khỏe, tính mạng của nhà báo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương sau đó cũng chỉ đạo công an Thành phố Thủ Dầu Một xác minh làm rõ và có báo cáo về công an tỉnh.

Một phóng viên bị nhóm Youtuber quay phim gí theo chửi bới, cản trở tác nghiệp. Phóng viên phải nhờ công an mới thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn trước tòa án. Ảnh: ĐT

Như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 29.12, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đưa ra xét xử tuyên phạt 1 năm tù treo đối với Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ TPHCM) vì có hành vi cưỡng đoạt 2 triệu đồng của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Ở phía ngoài phiên tòa, hàng trăm Youtuber quay phim trực tiếp trên mạng xã hội. Nhóm người này chĩa điện thoại, máy quay phim về phía tòa án, không đảm bảo khoảng cách, một số người không đeo khẩu trang phòng dịch.

Nhóm người gí theo một phóng viên. Ảnh: ĐT

Đáng chú ý, nhóm này còn tấn công, đuổi những người trái quan điểm với bà Nguyễn Phương Hằng. Khi thấy một số phóng viên, nhà báo, nhóm này đã gí điện thoại, máy quay vào mặt. Phóng viên rời đi, nhóm này đuổi theo chửi bới thóa mạ, có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp.

Hành vi của nhóm người livestream lặp lại nhiều lần từ đầu đến cuối phiên tòa, gây rối trật tự ngay trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

Nhiều người gí điện thoại máy quay vào tòa án. Ảnh: ĐT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn