MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc ở khách sạn Bảo Vinh bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ, trong đó có nhiều đối tượng cộm cán. Ảnh công an cung cấp.

Công an đột kích từ mái nhà để phá ổ bạc, bắt nhiều đối tượng cộm cán

TRẦN TUẤN LDO | 02/06/2021 07:14
Để bắt được ổ bạc trên tầng 4 khách sạn với nhiều đối tượng cộm cán tham gia, qua nhiều cửa ải cảnh giới, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải chia làm nhiều mũi tấn công, trong đó có mũi đột nhập từ mái nhà vào.

Ngày 2.6, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc, trong đó, có 3 đối tượng bỏ trốn đã phát lệnh truy nã.

Thượng úy Đặng Quốc Nhật - Đội Phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay, để phá được vụ đánh bạc vào tối ngày 17.5 ở khách sạn Đông Vinh (tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) do đối tượng Trần Bảo Vinh (34 tuổi) làm chủ, lực lượng trinh sát đã theo dõi từ rất lâu và đã nắm rõ “căn cứ địa” mà ổ nhóm này thường tổ chức đánh bạc.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 17.5, xác định thời điểm chín muồi đã đến, khi các con bạc đang “say bạc”, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên chia làm 3 mũi đã đột nhập vào phòng 402 khách sạn Đông Vinh. Trong đó, có mũi trèo mái nhà dân liền kề rồi phá cửa sổ, cửa thông gió đột nhập vào, các mũi còn lại tiến công từ dưới lên nhưng cũng phải qua cửa ải đối tượng cảnh giới ở tầng 1 và 2 cửa sắt kiên cố tự chế khóa trong chặn ngang hành lang và nhiều camera quan sát.

Hệ thống cửa sắt tự chế rất kiên cố ở khách sạn Đông Vinh nhằm phục vụ cho việc đánh bạc được an toàn. Ảnh công an cung cấp.

“Xác định đây là ổ bạc với nhiều đối tượng cộm cán, liều lĩnh nên chúng tôi đã bố trí cả xe cứu thương, nhân viên y tế ở dưới, phòng các tình huống. Và thực tế khi chúng tôi đột nhập vào, đã có một số đối tượng bỏ chạy rồi nhảy từ trên tầng cao xuống hòng trốn thoát nhưng đã được bắt giữ” - Thượng úy Nhật kể.

Kết quả, lực lượng công an đã bắt giữ 13 đối tượng trong vụ sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ tại hiện trường 70,5 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác.

Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp.

Cũng theo Thượng úy Nhật, nhiều đối tượng trong ổ bạc bị bắt là những chủ sòng bạc ở các huyện, thành, thị khác của tỉnh Hà Tĩnh. Họ thường tổ chức đánh lưu động khi ở huyện này, lúc ở huyện khác, đổi địa điểm thường xuyên và thời gian đánh rất nhanh, chỉ khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ rồi rút. Đánh thời gian ngắn nhưng số tiền ăn thua rất lớn, có ván lên cả trăm triệu và thắng - thua thường được trả sau chứ không phải trả trực tiếp tại chiếu bạc.

“Thành công của vụ này là đã bắt được nhiều đối tượng cộm cán, có vai trò cầm đầu ổ nhóm đánh bạc ở nhiều nơi. Bởi vậy, hiện chúng tôi đang mở rộng điều tra và truy xét thêm” - Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên chia sẻ.

Cũng theo thượng tá Tố, để phá được vụ đánh bạc nói trên là không hề đơn giản vì phải đột nhập được vào nơi “kín cổng cao tường”, khi vào được đến nơi thì dễ bị các đối tượng phi tang rồi. Kể cả khi bắt được rồi cũng phải đấu tranh nhiều ngày, các con bạc mới khai nhận hành vi phạm tội.

7 trong số 11 bị can bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố tội đánh bạc. Ảnh: Trần Tuấn.

Nguồn tin của Lao Động cho hay, trong số 11 bị can của vụ đánh bạc nêu trên, bị can Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nguyên là chiến sĩ công an một huyện ở Hà Tĩnh. Ngay sau khi bị bắt về hành vi đánh bạc, người này đã bị tước quân tịch, đưa ra khỏi ngành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn