MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng Đồng và Hùng bị Công an huyện Thường Tín, Hà Nội bắt giữ về Tội mua bán nội tạng cơ thể người ngày 14.8.2019. Ảnh: PV

Công an Hà Nội lật tẩy chiêu trò của những đường dây mua bán thận

Q.Hiệu LDO | 29/08/2019 08:58
Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng Công an TP. Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán bán mô, bộ phận cơ thể người nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến rất phức tạp.

Công an Hà Nội cho biết, việc mua bán nội tạng người là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi để tìm cách qua mắt lực lượng chức năng cũng như né tránh các quy định của pháp luật. 

Ngày 14.8 vừa qua, Công an huyện Thường tín (TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Quang Đồng (sinh 1990; trú tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) và Lê Hồng Hùng (sinh 1986; trú tại An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người với giá chúng bán 450 triệu đồng 1 quả.

Tại Cơ quan Công an, Đồng khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, hắn đã liên lạc thỏa thuận mua 1 quả thận với giá 240 triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở, xét nghiệm và nằm viện sau phẫu thuật. Sau đó, Đồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán với giá 450 triệu đồng.

Đồng đã đưa những người bán thận đến ở nhà trọ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì chờ bán thận rồi phân công Hùng đưa đón, chăm nom người bán thận. Trừ các chi phí, mỗi phi vụ như vậy Đồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng.

Theo Công an Hà Nội, các đường dây mua bán thận được tổ chức chặt chẽ và hết sức tinh vi. Sau khi các đối tượng tìm được những người muốn bán thận, chúng tổ chức đưa người về Hà Nội, thuê nhà và cử người chăm nuôi. Tiếp đó, các đối tượng sẽ tiếp cận khu vực các bệnh viện tìm bệnh nhân có nhu cầu mua thận.

Sau khi đã tìm được người mua, người bán và tiến hành các thủ tục xét nghiệm phù hợp chúng sẽ hướng dẫn 2 bên làm các giấy tờ, thủ tục để hợp thức hóa thương vụ mua bán thành... tự nguyện hiến tặng.

Tuy nhiên, thực tế sau khi gom được những người muốn bán thận các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian chờ, giữ lại giấy tờ cá nhân của họ để ràng buộc, bởi vì các đối tượng chưa tìm được người muốn mua thận có chỉ số phù hợp.

Để tìm nguồn tiêu thụ, các đối tượng trực tiếp đến các khoa thận lọc máu của Bệnh viện Việt Đức tìm kiếm người bệnh đang muốn ghép thận, sau đó sẽ trực tiếp giao dịch với người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân. Mỗi cuộc giao dịch trót lọt chúng bỏ túi từ vài chục triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Trung - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, tội Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người quy định tại điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội thuộc khung tăng nặng thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm hoặc từ 12 đến 20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Công an Hà Nội đánh giá, đây là tội danh mới được bổ sung vào Bộ luật Hình sự năm 2015, nên khi sự việc bị phát hiện các đối tượng môi giới rất ngoan cố, trốn tội, gây khó khăn quá trình điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, từ các vụ mua bán thận bị triệt phá, nhiều người còn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo khi chúng nhận tiền mua thận nhưng sau đó biến mất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn