Sáng 8.12, hàng trăm chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Cảnh cát cơ động Hà Tĩnh, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, lực lượng công an Trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, truy bắt 2 phạm nhân tại khu vực rừng bần ở xã Cẩm Hà. Công an cũng mang theo chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm.
Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường - cho biết, từ chiều ngày 7.12, nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng khả nghi lẩn trốn ở vùng đầm lầy rừng bần xã Cẩm Hà, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh, công an Trại giam Xuân Hà chia thành nhiều mũi công tác truy lùng khắp rừng bần với diện tích khoảng 8ha để vây bắt 2 phạm nhân bỏ trốn.
“Rừng cây rậm rạp, xung quanh có sông suối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Công an huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng triển khai các tổ công tác để truy lùng ở những địa bàn khả nghi mà 2 phạm nhân có thể lẩn trốn” - thượng tá Tố chia sẻ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại xã Cẩm Sơn, khu vực gần Trại giam Xuân Hà mà 2 phạm nhân bỏ trốn, nhiều nhà dân cửa đóng then cài. Họ dè dặt khi tiếp xúc với người lạ.
Còn ở Trại giam Xuân Hà hoạt động vẫn diễn ra bình thường, nhiều người dân vẫn đến thăm nuôi phạm nhân.
Chị Phan Thị Hương (38 tuổi, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn) chia sẻ: “Mấy hôm nay, tôi rất lo sợ sau khi nhận được thông tin về việc có 2 phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà bỏ trốn.
Để an toàn, gia đình tôi khóa chặt cửa vào ban đêm, đồng thời hạn chế, dè dặt khi tiếp xúc với người lạ. Mong sao công an sớm truy bắt được 2 phạm nhân đó để người dân chúng tôi yên tâm".
Trước đó, chiều ngày 6.12, phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khi đang thụ án tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà ở xã Cẩm Sơn.
Trong đó, phạm nhân Thành đang thụ án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với mức án 19 năm. Phạm nhân Hoàng thụ án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với mức án 20 năm tù.