MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an huyện Tiền Hải phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép. Ảnh: Nam Hồng

Công an huyện Tiền Hải liên tiếp ngăn chặn tội phạm liên quan pháo nổ

TRUNG DU LDO | 03/01/2024 18:20

Thái Bình - Dịp cuối năm, lễ tết cận kề luôn là thời điểm các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan ma túy, pháo nổ, cờ bạc... hoạt động mạnh, phức tạp hơn. Để phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm này, Công an tỉnh Thái Bình nói chung, Công an huyện Tiền Hải nói riêng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, trấn áp quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật.

Mua gần 14 kg pháo nổ để dành chơi Tết

Ngày 3.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về các tội tàng trữ, buôn bán hàng cấm là pháo nổ xảy ra tại xã Tây Giang vào ngày 26.12.2023. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 26.12.2023, tổ công tác của Công an huyện Tiền Hải tiến hành tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn một số xã trong huyện.

Quá trình tuần tra, tổ công tác nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về việc Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1983, trú tại thôn Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến pháo nổ nên đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua làm việc, Lành khai nhận đang cất giấu pháo nổ trong nhà và giao nộp 1 thùng bìa các tông, bên trong chứa 10 túi nilon màu đen. Trong đó, 6 túi nilon bên trong chứa 2 tràng pháo nổ; 4 túi nilon bên trong chứa 1 tràng pháo nổ.

Lành khai đây là 16 tràng pháo nổ mục đích để đốt chơi vào dịp Tết, tổng khối lượng khoảng 13,920 kg.

Dù biết tàng trữ, buôn bán pháo nổ là trái phép nhưng các đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Ảnh: Nam Hồng

Qua đấu tranh, Lành khai nhận số pháo nổ trên mua của Lê Huy Hoàng (sinh năm 1987, trú tại thôn Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vào ngày 22.12.2023 với giá 8 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Huy Hoàng, cơ quan công an phát hiện và quản lý 25 tràng pháo nổ có đặc điểm tương tự như số pháo thu được của Lành, tổng khối lượng khoảng 17,087 kg. Hoàng khai nhận số pháo nổ này mục đích để bán kiếm lời.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải xác định nguồn gốc số pháo trên là của Bùi Thanh Tùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Quân Bác Đình, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ được của các đối tượng là 31,007 kg.

Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lành về tội “Tàng trữ hàng cấm" theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Lê Huy Hoàng và Bùi Thanh Tùng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Mua đi bán lại pháo nổ để kiếm lời

Trước đó, ngày 25.12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải cũng đã đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Quyết (sinh năm 1993, trú tại thôn Ngải Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cũng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h30 ngày 18.12.2023, tại khu vực gần Cống Tám Cửa thuộc địa phận thôn Chí Cường (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Công an huyện Tiền Hải phát hiện Phạm Công Đoàn (sinh năm 2001, chỗ ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển pháo nổ nên yêu câu làm việc.

Số pháo khác nhau cơ quan công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Nam Hồng

Qua làm việc, Đoàn khai nhận đang mang theo pháo nổ với mục đích bán kiếm lời. Tại trụ sở UBND xã Nam Cường, Đoàn tự giác giao nộp cho cơ quan công an 1 túi nilon màu xanh, bên trong gồm 1 hộp bìa cattong chứa 2 hộp pháo nổ và một số quả pháo hình bóng điện.

Đoàn cho biết số pháo nói trên mua của Nguyễn Minh Sáng (sinh năm 2000, trú tại thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) với giá 5,2 triệu đồng vào ngày 18.12.2023. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sáng, công an phát hiện và thu giữ nhiều quả pháo nổ.

Qua làm việc, Sáng khai nhận số pháo mà Sáng bán cho Đoàn là Sáng mua của Bùi Xuân Quyết (sinh năm 1993, trú tại thôn Ngải Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) với giá 4,4 triệu đồng, sau đó bán lại cho Đoàn với giá 5,2 triệu đồng để kiếm lời.

Tiếp tục làm việc với Bùi Xuân Quyết, đối tượng này thừa nhận toàn bộ hành vi bán số pháo nổ trên cho Sáng. Công an huyện Tiền Hải đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sáng và thu giữ thêm nhiều loại pháo. Tổng khối lượng pháo thu giữ của các đối tượng là 6,491kg.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải đang tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn