MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an Lâm Đồng thông tin vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Bảo Lâm

Mai Hương LDO | 31/08/2023 09:39

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến báo chí vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm.

Trước đó, ngày 29.8, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Năm - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm và ông Nguyễn Minh Thành - Trưởng phòng kỹ thuật thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri.

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 2.12.2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm có liên quan đến việc giao khoán trồng rừng và đất lâm nghiệp để trồng rừng.

Công an huyện Bảo Lâm ra Quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại tiểu khu 491 thuộc Thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 9.12.2022, Công an huyện Bảo Lâm ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự từ “Hủy hoại rừng” sang tội “Hủy hoại tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri trong quản lý, giám sát, việc giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 491, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Những cây thông bị đốn hạ tại rừng thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: K.P

Qua tài liệu thu thập được trong vụ án, lời khai của những người liên quan, đến nay đã đủ căn cứ xác định, ông Nguyễn Văn Năm với vai trò là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri đã thiếu trách nhiệm trong công tác phân công, chỉ đạo việc khai thác, thu hưởng lợi đối với khu vực giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng.

Ông Đường Hòa Bình với vai trò là Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri, là người quản lý trực tiếp đối với việc giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, ông Bình đã không đọc hồ sơ và không kiểm tra hiện trường, biết về việc khai thác keo trên diện tích đất giao khoán đất lâm nghiệp nhưng không tiến hành chỉ đạo trạm trưởng giám sát, theo dõi, không tham mưu trong việc thu hưởng lợi như trên.

Ông Nguyễn Minh Thành với vai trò là Trưởng phòng kỹ thuật Quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri, là người trực tiếp phụ trách đối với việc giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hội Đam B'ri trong việc thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật và quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và nhiệm vụ liên quan khác.

Tuy nhiên, ông Thành khi biết và kiểm tra trực tiếp việc khai thác lâm sản tại diện tích đất giao khoán trên nhưng ông Thành đã không tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri về việc thu hưởng lợi khi khai thác lâm sản.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Năm, ông Đường Hòa Bình, ông Nguyễn Minh Thành dẫn đến việc Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri không tiến hành lập hồ sơ khai thác và thu hưởng lợi 5% tổng giá trị gỗ khai thác giá trị 4,5 tỉ đồng dẫn đến việc gây thất thoát 225 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn