MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng gây rối, hành hung tại trạm BOT Thanh Nê tối 10.2.

Công an lên tiếng chính thức vụ gây rối, hành hung nhân viên trạm BOT

Khánh Linh LDO | 13/02/2020 10:14
Qua xác minh, đối tượng Lê Văn Quyết tự xưng là công an hành hung nhân viên trạm BOT từng tham gia nghĩa vụ công an từ tháng 2.2013 đến tháng 4.2016, hiện đã xuất ngũ 

Ngày 13.2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức vụ 2 bố con gây rối trật tự công cộng, hành hung cán bộ trạm thu phí BOT Thanh Nê (đặt trên đường 458, thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương). Trong đó có đối tượng tự xưng là công an.

Cụ thể, qua xác minh làm rõ, hai đối tượng hành hung nhân viên trạm BOT trên là ông Lê Văn Thắng (sinh năm 1965) và con trai là Lê Văn Quyết (sinh năm 1994, đều trú tại thôn 6, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương). Lê Văn Quyết đã từng tham gia nghĩa vụ công an từ tháng 2.2013 đến tháng 4.2016, đơn vị tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình, hiện đã xuất ngũ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10.2, tại trạm thu phí BOT Thanh Nê. Do mâu thuẫn trong việc mua vé qua trạm, ông Lê Văn Thắng cùng con trai là Lê Văn Quyết có hành vi gây rối, mất an ninh trật tự tại đây. Cơ quan công an làm rõ, ông Thắng đã đấm vào mặt ông Vũ Văn Quảng (sinh năm 1957) là trạm trưởng trạm BOT. Lê Văn Quyết tự xưng là cán bộ công an, dùng chân đạp vào cửa kính cabin của trạm BOT làm hư hỏng tài sản. Hậu quả, ông Quảng bị thương ở mặt, cửa kính cabin bị vỡ. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt, 2 người mới dừng hành vi gây rối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn