MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an bêu tên người vi phạm giữa phố. Ảnh cắt từ clip

Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lập tổ kiểm tra vụ “bêu rếu” người mua bán dâm ở Phú Quốc

Thanh Mai LDO | 31/01/2018 13:18

Theo lý giải của đại diện CA Thị trấn Dương Đông, đây là buổi công bố quyết định xử phạt nhằm mục đích răn đe. Trong khi đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng lập tổ kiểm tra và báo cáo gấp về Giám đốc Công an tỉnh.

Răn đe hay triệt hạ?

Dư luận xã hội đang nóng lên với chuyện CA Thị trấn Dương Đông buộc 4 công dân Việt Nam (3 nữ, 1 nam) đứng xếp hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đi qua khu phố 10) - đoạn đường đông dân cư của thị trấn Dương Đông - rồi dùng loa phóng thanh để công khai hành vi môi giới, mua bán dâm.

Sau khi xuất hiện trên các trang mạng xã hội, clip đã nhanh chóng gây ra làn sóng bất bình, thậm chí là căm phẫn với hành động phản cảm: Sau khi đọc xong tờ trình, cán bộ công an gọi họ tên từng người và yêu cầu họ bước lên phía trước để công khai tên tuổi, quê quán, tình trạng hôn nhân, gia đình..., thậm chí cả hoàn cảnh gia đình, chồng, con... Phản cảm hơn là sau đó họ còn mô tả cụ thể hành vi mua bán dâm.

Theo lý giải của đại diện CA Thị trấn Dương Đông, đây là buổi công bố quyết định xử phạt đối tượng có hành vi mua bán dâm được bắt quả tang vào rạng sáng 29.1, nhằm mục đích răn đe với mọi người. Thế nhưng, nhiều người cho rằng cách làm này không khác gì hình thức “bêu rếu”. Thậm chí, nó còn được xem vượt quy định pháp luật hiện hành và châm ngòi cho sự bất ổn của vợ chồng, con cái, người thân của những người bị “bêu rếu”.

Chờ được vạ, má đã... sưng

Theo đại tá Phạm Minh Thành - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng thành lập tổ công tác kiểm tra vụ việc. Theo đó, trong 1 tuần làm việc, tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Giám đốc Công an tỉnh. Từ kết quả kiểm tra, sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều người quan ngại là sẽ rất khó để đòi lại công bằng. Bởi ngay cả khi xác định hành vi công khai này là phản cảm, là chưa phù hợp... thì cao nhất CA thị trấn Dương Đông có thể làm được là tổ chức xin lỗi. Điều này chưa thể bù đắp cho nạn nhân về hành động xử lý kém văn minh. Bởi ngoài hình ảnh lưu lại trên mạng xã hội, còn là miệng đời của cộng đồng xã hội... đeo đuổi họ đến tận mai sau, còn là sự quay lưng, phân biệt đối xử của chòm xóm, gia đình họ. Thậm chí, nhiều người còn dự báo, sẽ chẳng có cá nhân cán bộ chiến sĩ nào phải “đứng mũi chịu sào” với sai phạm bởi đây là việc làm có tổ chức rất rõ ràng.

Xem ra, dù có được vạ thì má người dân cũng đã sưng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn