MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an truy tìm người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa tình và tiền

Tùng Giang - Tạ Quang LDO | 08/10/2020 18:52
Mới đây, người đàn ông bị công an truy tìm vì có 7 phụ nữ tố cáo lừa tình và số tiền lớn (khoảng 2,5 tỉ đồng) cho biết: đã liên lạc với điều tra viên, tuy nhiên vẫn chưa trình diện.

Liên quan đến vụ việc ông Tống Anh S. (41 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị 7 người phụ nữ tố cáo lừa tình và tiền, ngày 8.10, PV đã liên hệ với số điện thoại được cho là của ông S. mà 7 người phụ nữ cung cấp.

2 trong 7 bị hại trong vụ việc. Ảnh: TC.

Khi nghe điện thoại, người đàn ông ở đầu dây bên kia xác nhận mình là ông Tống Anh S.. Người này cho biết, thông qua tin tức mà báo chí đăng tải, bản thân biết mình đang bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) truy tìm.

"Tối 30.6.2020, tôi có nhận được giấy mời đến trụ sở PC02 làm việc. Lúc đó, tôi đã gọi điện cho một điều tra viên để hỏi về nội dung cần phối hợp làm việc với cơ quan công an là gì?", ông S. kể lại.

Theo ông S., bản thân khi đó đang ở tỉnh Ninh Bình, công việc bận nên không về trực tiếp làm việc với cán bộ điều tra. Một tuần sau, điều tra viên tiếp tục liên hệ với ông này, tuy nhiên một lần nữa ông S. lấy lý do bận và chưa thể thu xếp thời gian để về làm việc.

Trao đổi với ông S., PV đặt vấn đề về đơn tố cáo của 7 người phụ nữ tố giác ông lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt khoảng 2,5 tỉ đồng, ông S. nói: "Đây là việc của cơ quan pháp luật. Tất cả mọi cái cứ để cho công an giải quyết. Đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (PC02) đã phát đi thông báo truy tìm ông Tống Anh S. (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra, xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, PC02 nhận được đơn của 7 người phụ nữ, tố giác ông S. đã lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng của họ. PC02 đã nhiều lần mời ông S. lên làm việc nhưng người này không hợp tác và rời khỏi nơi cư trú. Do vậy, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm để phục vụ điều tra.

Theo lá đơn tố cáo, từ năm 2015, lần lượt 7 người phụ nữ bị ông S. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Điều đáng nói, cả 7 bị hại đều từng có quan hệ tình cảm với S.

Một trong 7 người phụ nữ giấu tên cho biết, họ quen ông S. qua những trang web hay ứng dụng hẹn hò dành cho những phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Bằng cùng một thủ đoạn, ông S. đã lấy lòng tin và lừa đảo tiền của họ.

Đến khoảng tháng 3.2020, do ông S. vay 10 triệu đồng nhưng không trả đúng hẹn, cộng với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên một nạn nhân đã tự tìm hiểu. Qua đó phát hiện ông S. đã có vợ con và đang sống cùng gia đình tại H.Thanh Oai, TP Hà Nội.

Người này sau đó quay lại các trang hẹn hò trên mạng để tố cáo hành vi lừa đảo của ông S., và chỉ trong 2 ngày đã tìm được 6 người có hoàn cảnh tương tự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn