MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà số 85 đường Hoàng Thị Loan (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi). Ảnh: Lê Nguyên

Công an xác minh vụ nhiều người dân bao vây hộ kinh doanh tại huyện biên giới Kon Tum để đòi nợ

Lê Nguyên LDO | 20/03/2024 12:12

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) vây xung quanh căn nhà số 85 đường Hoàng Thị Loan (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) để đòi nợ làm xôn xao dư luận.

Ngày 20.3, ông Trần Sỹ Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang chỉ đạo công an thị trấn xác minh thông tin vỡ nợ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16.3, nhiều người dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) bất ngờ bao vây trước căn nhà số 85 Hoàng Thị Loan (thị trấn Plei Kần) để đòi nợ. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an thị trấn đã nhanh chóng đến căn nhà trên để bảo vệ an ninh trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Cũng theo ông Hải, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ông N.V.T và bà V.T.P (cùng 39 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Plei Kần). Tuy nhiên, quãng thời gian gần đây, vì công việc làm ăn đổ bể nên vợ chồng ông T. đã bán căn nhà để trả nợ. Vợ chồng ông T. sau đó đã thuê lại căn nhà trên để mở tiệm bánh và buôn bán trái cây.

Không hiểu vì lý do gì, mấy ngày vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Plei Kần lại tìm đến hộ gia đình này để đòi nợ. Đồng thời, xuất hiện thông tin hộ gia đình ông T. vỡ nợ tiền tỉ nên bị các chủ nợ đến nhà tìm gặp để đòi nợ.

Hiện gia đình ông T. cũng đã đi khỏi địa phương và không thể liên lạc được. Bên cạnh đó, chính quyền vẫn chưa có thống kê cụ thể số tiền cũng như số người liên quan trong vụ việc.

“Theo như thông tin ngoài luồng thì có người đã cho vợ chồng ông T. vay mượn hàng trăm triệu đồng. Khi những người chủ nợ đến vây nhà ông T., cơ quan công an đã đến bảo vệ an ninh trật tự đồng thời hướng dẫn người dân đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên vẫn chưa có ai đến cơ quan trình báo, vì vậy, đến nay chưa thể xác định được số người cho vay và số tiền nợ trong vụ việc”, ông Hải nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn