MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Tuấn bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: P.B

CS113 TPHCM tóm gọn đối tượng có 2 khẩu súng, đạn đã lên nòng

P.B LDO | 10/05/2017 11:54
Sáng nay (10.5), Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP.HCM, CS113 Đội 4 cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật là 2 khẩu súng, 3 viên đạn và một số tang vật khác cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 22h30 khuya 9.5, Tổ công các tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, thuộc CS113 Đội 4 phát hiện đối tượng nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, tuy nhiên đối tượng bỏ chạy bằng xe gắn máy với tốc độ cao từ địa bàn phường Tân Định, quận 1 sang địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Bằng nghiệp vụ, CS113 nhanh chóng khống chế khi Tuấn chưa kịp rút súng... Ảnh: P.B

Tổ công tác 4 cán bộ chiến sĩ CS113 lập tức dùng xe môtô đặc chủng truy đuổi đến đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh thì bắt giữ đối tượng. Lúc này, đối tượng chống trả, cho tay vào túi định rút vật gì đó thì các cán bộ chiến sĩ CS113 nhanh chóng xử lý tình huống nguy hiểm, khống chế đối tượng.

Đối tượng Tuấn bị tóm gọn cùng 2 khẩu súng... Ảnh: P.B

Kiểm tra trong người đối tượng, CS113 phát hiện 2 khẩu súng (1 loại súng bút, 1 khẩu súng tự chế bắn bằng đạn K59) cả hai khẩu súng đạn đã lên nòng, cùng một số tang vật khác, trong đó có một tép xái thuốc phiện.

Tang vật gồm 2 khẩu súng và 3 viên đạn... Ảnh: P.B

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Phạm Đức Anh Tuấn (SN 1977, ngụ TP.Hải Phòng). Hiện đối tượng Tuấn cùng tang vật được Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tạm giữ để điều tra xử lý.

Tuấn được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra xử lý. Ảnh: P.B

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn