MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Băn khoăn CSGT… giả thường dân. Ảnh: Thanh Chương

CSGT không được phép mặc thường phục xử lý người vi phạm

Cường Ngô LDO | 31/10/2017 10:57
"Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông nhưng việc mặc thường phục bắt người vi phạm không đúng với điều lệnh của ngành", thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho hay.

Mới đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Vinh thành lập các tổ nhóm mặc thường phục để tuần tra kiểm soát trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trao đổi với báo chí, đại úy Lê Đăng Khoa – Đội phó Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng mặc thường phục để tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

“Các tổ này hoạt động thường xuyên kể cả những ngày cuối tuần. Hầu hết người vi phạm là thanh, thiếu niên với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và tránh các chốt CSGT. Chính vì thế, khi mặc thường phục, các chiến sỹ có thể dễ dàng phát hiện người vi phạm”, ông Khoa nói.

Việc CSGT TP Vinh mặc thường phục xử lý người vi phạm gây băn khoăn dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc đang đi đường bỗng dưng có ai đó mặc thường phục chặn xe lại đòi kiểm tra thì làm sao phân biệt được họ là CSGT? Lỡ gặp phải đối tượng xấu giả danh CSGT sẽ rất nguy hiểm.

"Xử lý người vi phạm giao thông mà mặc thường phục dễ xảy ra tiêu cực, người dân khó giám sát được việc anh có thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ của mình hay không", một độc giả cho hay.

Việc CSGT TP Vinh, tỉnh Nghệ An mặc thường phục tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Thanh Chương.

Trước vấn đề này, chia sẻ với Báo Lao Động, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - nguyên cán bộ xử lý của Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) cho hay, CSGT được phép hóa trang, mật phục để quan sát người vi phạm giao thông, thông tin bằng bộ đàm đến đơn vị để xử lý chính xác, hoặc phối kết hợp với các đơn vị chức năng bắt những tội phạm nghiêm trọng như tội phạm về ma túy. Còn trường hợp CSGT mặc thường phục kiểm tra phương tiện, xử lý vi phạm, điều này pháp luật không cho phép.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo điều 87 Luật giao thông đường bộ. Vì vậy, việc mặc thường phục bắt người vi phạm không đúng với điều lệnh của ngành. 

"Thông tư 01 của Bộ Công an đã quy định rất rõ ràng về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng giao thông, trong đó không có nội dung CSGT mặc thường phục để bắt người vi phạm giao thông. CSGT chỉ được phép mặc thường phục kiểm tra người vi phạm, giám sát và ghi lại những hình ảnh vi phạm để thông tin đến đơn vị", thượng tá Nguyễn Văn Quỹ nói.

“Người tham gia giao thông đi trên đường bị CSGT mặc thường phục, đưa thẻ đòi xử lý vi phạm giao thông là không đúng chuẩn, bởi muốn dừng phương tiện tham gia giao thông phải có khoảng cách nhất định”, nguyên cán bộ xử lý của Đội CSGT số 1 cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn