MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cư dân chung cư nơi bé gái bị sàm sỡ đã gửi đơn kiến nghị khởi tố vụ án.

Cư dân chung cư kiến nghị khởi tố kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Huân Cao LDO | 17/04/2019 15:29

Liên quan đến vụ bé gái bị đối tượng Nguyễn Hữu Linh (ngụ TP. Đà Nẵng) sàm sỡ trong thang máy gây phẫn nộ dư luận, cư dân chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) đã kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Chiều 17.4, Ban quản trị chung cư Galaxy 9 đã gửi đơn kiến nghị tập thể đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, quê Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư.

Theo đó, cư dân chung cư Galaxy 9 đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh theo quy định pháp luật. Cư dân còn đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử cần hạn chế các yêu cầu làm tổn thương đến bé gái. 

Ngoài ra, cư dân Galaxy 9 cũng yêu cầu các cơ quan chức năng sửa đổi các quy định pháp luật trong việc xác định tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và xử lý nghiêm tội danh này.

Chia sẻ với báo Lao Động, người mẫu Trang Trần - thành viên Ban quản trị cho biết, các thành viên trong Ban quản trị và toàn thể cư dân tòa nhà đều bức xúc trước hành vi có dấu hiệu dâm ô của ông Linh nhưng chưa bị khởi tố. 

"Đã hơn 2 tuần trôi qua, cư dân tòa nhà không biết vụ việc đã giải quyết và xử lý đến đâu. Chính vì vậy, Ban quản trị sẽ gửi đơn tập thể đến cơ quan chức năng kiến nghị xem xét khởi tố để điều tra về hành vi dâm ô" - người mẫu, diễn viên Trang Trần nói.

Chiều 17.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Ngọc Nữ - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, đã gửi đơn kiến nghị Công an và Viện Kiểm sát khởi tố vụ án để điều tra hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. "Đến thời điểm hiện tại, Hội vẫn chưa nhận được thông tin khởi tố vụ án. Rất mong cơ quan Công an và Viện Kiểm sát quận 4 sớm khởi tố vụ án" - bà Nữ đề nghị.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4 cho biết, vụ việc bé gái bị sãm sỡ trong thang máy vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có thông tin chính thức. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn