MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêu hủy hàng giả tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ.

Cuối năm cảnh giác với những chiêu lừa mới

NHẬT HỒ LDO | 27/12/2018 13:36

Cuối năm, hàng loạt những vụ lừa ở bán đảo Cà Mau khiến nhiều người mất tiền oan. Những chiêu lừa như: Dùng vàng giả đổi vàng thật; bán điện thoại dởm, cho vay không lãi suất, bán hàng giả,… xuất hiện ở vùng nông thôn.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn xuất hiện nhóm người dùng vàng giả lừa các chủ tiệm vàng ở vùng nông thôn. Cụ thể, các đối tượng Châu Đăng Khoa (30 tuổi, ngụ TP. Cà Mau), Vi Văn Phong (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Thùy Trang (22 tuổi, Bạc Liêu) bị bắt quả tang khi đang lừa đảo một tiệm vàng ở huyện Ngọc Hiển và Thới Bình.

Trước đó, các đối tượng trên ăn mặc sang trọng đến cầm một nhẫn vàng 18K với giá là 6 triệu đồng. Các đối tượng thái độ tự tin cùng với giấy tờ đảm bảo chất lượng của một tiệm vàng nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh, nên ông S tin tưởng thực hiện hợp đồng cầm đồ.

Một thời gian sau, ông S kiểm tra mới phát hiện nhiều chiếc nhẫn mà đôi nam nữ lạ mặt đến cầm là giả.

Sau khi thực hiện các vụ lừa đảo ở xã Trí Phải, Thới Bình, nhóm người này chuyển sang địa bàn xã Tân Lộc hoạt động. Với thủ đoạn trên, chúng bị chủ tiệm vàng Đ.Q phát hiện. Chủ tiệm vàng một mặt điện báo cho cơ quan Công an, một mặt nhanh chóng tìm cách thử vàng và cầm chân đối tượng. Lúc này, lợi dụng sơ hở, đối tượng nữ nhanh chân tẩu thoát, đối tượng nam bị bắt giữ cùng tang vật.

Nhẫn giả mà các đối tượng đến tiệm vàng cầm cố. Ảnh: Công an cung cấp.

Thượng tá Nguyễn Thành Lũy - Phó trưởng Công an huyện Thới Bình - cảnh báo: “Trước khi giao dịch, các chủ tiệm vàng nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc và nhân thân của đối tượng để tránh bị lừa”...

Tại Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, công an phát hiện nhiều đối tượng dùng tờ rơi để quảng cáo cho việc cho vay không lãi suất. Tuy nhiên, khi các đối tượng này cho vay thì lãi suất rất cao. Cũng tại địa phương này, xuất hiện đối tượng mua bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc với “chiêu bài” hàng tồn cuối năm, bán giá vốn.

Tại Bạc Liêu, gần đây, nhiều đối tượng (chủ yếu từ các tỉnh khác) đến bán điện thoại di động nói là của con gửi về, không biết sử dụng cần tiền bán gấp. Chị Nguyễn Thị T cho biết: “Tôi mua về mới biết là điện thoại nhái”.

Công an các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau liên tiếp phát đi thông tin cảnh giác đối với người dân. Đề nghị bà con, nhất là người dân vùng nông thôn thận trọng khi mua hàng hóa, các cơ sở cầm đồ cần thận trọng, kiểm tra kỹ trước khi quyết định mua, cầm cố; nếu phát hiện các đối tượng lừa đảo báo cáo ngay đến cơ quan công an gần nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn