MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Pờ Pó Chừ bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cuối ngày Tây Bắc: 300 ngày sinh tồn trong rừng của tên tội phạm ma mãnh

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 02/08/2023 19:47

300 ngày sinh tồn trong rừng của tên tội phạm ma mãnh; 1 bé gái trong vụ ngộ độc do ăn quả hồng châu tử vong; Tuyên án người đàn ông dùng xăng thiêu chết người tình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.8.

300 ngày sinh tồn trong rừng của tên tội phạm ma mãnh

Công an huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) vừa bắt giữ thành công đối tượng Pờ Pó Chừ (SN 1962, trú tại xã Tá Bạ, Mường Tè) sau gần 1 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng bị Công an huyện Mường Tè khởi tố bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, trước khi bị bắt tạm giam, Chừ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi trốn chạy, để không bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, ban đầu Pờ Pó Chừ sống ẩn dật tại các lán bỏ hoang trong rừng. Tuy nhiên, do lo sợ hành tung bị lộ, Chừ đã đi sâu vào các lối mòn và đồi núi khu vực giáp ranh biên giới với Trung Quốc.

Trong suốt 300 ngày trước khi bị bắt, Chừ chỉ uống nước suối, đào củ sắn, củ mài và rau rừng để ăn và tuyệt nhiên không tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài.

1 bé gái tử vong do ăn quả hồng châu

Chiều 2.8, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn quả hồng châu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 31.7 và 1.8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn tiếp nhận 11 cháu nhỏ từ 3 - 12 tuổi trên địa bàn huyện bị ngộ độc do ăn quả Hồng châu, trong đó 7 cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng vì nhiễm độc quá nặng nên đến gần 20 giờ ngày 1.8, cháu Sùng Thị Mỷ (9 tuổi, thôn Chua Só, xã Tả Lủng, Đồng Văn) đã tử vong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thăm hỏi bệnh nhân ngộ độc quả hồng châu. Ảnh: Kim Tiến

Chiều tối cùng ngày, sau khi hội chẩn, tiên lượng 3 bệnh nhân nặng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuyển 3 trẻ về Bệnh viện Nhi T.Ư.

Hiện, tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị cho 3 cháu. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc metanol nặng, gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, nếu để chậm cấp cứu sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Thăm tình hình sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc quả hồng châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị gia đình qua vụ việc cần tích cực tuyên truyền đến người thân, cộng đồng dân cư biết và phòng tránh, không để những vụ việc tương tự xảy ra.

Tuyên án người đàn ông dùng xăng thiêu chết người tình

TAND tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Minh Sơn (trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 3.3.2023, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Đỗ Minh Sơn đã có hành vi hất can xăng vào người bà Hà Thị T (thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân, sau đó tử vong.

Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa, khoảng đầu năm 2018, tuy đã có vợ, nhưng bị cáo vẫn có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hà Thị T (chồng bà T đã chết).

Bị cáo Đỗ Minh Sơn. Ảnh: Lê Hương

Xuất phát từ việc nghi ngờ bà T có mối quan hệ với người khác nên nảy sinh ý định mua xăng về đốt đồ vật, tài sản đã mua sắm cho bà T. Trong lúc bực tức, Sơn đã hất can xăng vào người bà T và vào bếp lửa đang cháy dẫn đến vụ án mạng.

Tại phiên tòa, Sơn đã đưa ra nhiều lý do để giải thích cho hành vi giết người tình của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Minh Sơn 19 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn