MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuối ngày Tây Bắc: Nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở miền núi

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 24/06/2023 18:58

Nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở các tỉnh miền núi; Bị bố mắng, chàng trai 19 tuổi ăn loại lá kịch độc; Thông tin mới vụ cán bộ cưỡng đoạt của dân 200 triệu đồng là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 24.6.

Nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở các tỉnh Tây Bắc

Theo thống kê của Công an các địa phương, tính đến tháng 6.2023, toàn quốc vẫn còn 1.092 đối tượng truy nã về ma tuý.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát lệnh truy nã đối với 209 đối tượng; đồng thời cũng bắt, vận động đầu thú, thanh loại 224 đối tượng.

Các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy lẩn trốn ở hầu khắp các địa phương, nhưng tập trung chủ yếu vẫn là ở các tỉnh miền núi, vùng biên giới như xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và một số xã huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên…

Vũ khí thu được của nhóm đối tượng bị truy nã về ma tuý tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: CACC

Với số đối tượng là người dân tộc thiểu số (chủ yếu tập trung ở các tỉnh Sơn La, Điên Biên) khi bị truy nã, các đối tượng thường di cư tự do, trốn ở vùng rừng núi hiểm trở, khu vực giáp biên giới, xa xôi, hẻo lánh.

Nhiều nơi, đường vào bản đi lại khó khăn, nguy hiểm, rất khó cho việc tổ chức vây bắt đối tượng truy nã. Nhiều đối tượng có vũ khí, khi bị bắt chống trả quyết liệt gây nguy hiểm cho các lực lượng tham gia.

Đặc biệt, một số đối tượng truy nã về ma túy sau khi bỏ trốn một thời gian đã lợi dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhân dạng, làm mới chứng minh nhân dân, thay đổi tên, tuổi nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng…

Bị bố mắng, chàng trai 19 tuổi ăn loại lá kịch độc

Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam S.A.S, (19 tuổi, ở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê, suy hô hấp, tím tái toàn thân, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, tim loạn nhịp.

Ngay lập tức, hệ thống cấp cứu kích hoạt, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn do ngộ độc lá ngón, tiên lượng rất nặng.

Theo người nhà của bệnh nhân, vì bố mắng nên S. đã vào rừng và ăn một lượng lá ngón lớn. Khi gia đình phát hiện, tình trạng bệnh nhân đã nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ, thời gian gây chết người trung bình của độc lá ngón trong vòng từ 1-7 tiếng. Nếu ăn từ 3 lá trở lên sẽ có nguy cơ tử vong ngay lập tức.

Sau đó, S. luôn trong tình trạng báo động đỏ, những cơn duỗi cứng, sốt liên tục do tình trạng tổn thương phù não lan tỏa và tổn thương phổi nặng nề. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực, tập vận động và phục hồi chức năng.

Theo các bác sĩ, lá ngón chứa một chất kịch độc là alkaloid. Đây là hợp chất hữu cơ có chứa dị vòng nitơ, có tính bazơ, thường gặp ở trong nhiều loài thực vật và đôi khi tìm thấy trong một vài loài động vật.

Đặc biệt, alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người.

Thông tin mới vụ cán bộ cưỡng đoạt của dân 200 triệu đồng

Ngày 24.6, thông tin từ công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thanh Cường (SN 1968, trú tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang). Đối tượng Cường bị bắt do liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an tỉnh Hà Giang nhận được đơn tố giác của công dân có nhờ Lê Văn Dũng (công tác tại UBND TP. Hà Giang) làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Dũng đã đồng ý nhưng với điều kiện công dân này phải đưa 200 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Cường.
Bị can Lê Văn Dũng. Ảnh: CACC

Mặc dù gia cảnh còn khó khăn nhưng do lo sợ không lấy được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công dân này đã chuyển cho Dũng 200 triệu đồng theo yêu cầu và được Dũng đưa cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an đã xác định Lê Văn Dũng có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thanh Cường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn