MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cưỡng chế 2 trường hợp xây dựng trái phép trong khu bảo tổn biển Phú Quốc

Tùng Quang LDO | 24/10/2022 17:15
Kiên Giang - TP Phú Quốc thực hiện cưỡng chế 2 trường hợp xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển.

Chiều ngày 24.10, Văn phòng UBND TP Phú Quốc cho biết, thành phố đã thống nhất kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc thuộc tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cụ thể là trường hợp công trình của ông Mai Trung Dũng, ông Lê Văn Buôl.

Một trong 2 trường hợp xây dựng trái phép tại khu bảo tổn biển thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh: T.Q

Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng bàn bạc và thống nhất tại cuộc họp do UBND TP Phú Quốc chủ trì. Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện việc cưỡng chế và qua ý kiến thảo luận của các thành viên đại diện cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Đoàn Văn Tiến kết luận, sẽ tiến hành cưỡng chế 2 trường hợp này trong  2 ngày.

Cụ thể, đối với trường hợp ông Lê Văn Buôl, thực hiện vào ngày 28.10.2022 và trường hợp ông Mai Trung Dũng vào ngày 31.10.2022.

Theo đó, bên cạnh việc phá dỡ công trình vi phạm, đoàn còn thực hiện song song việc khôi phục hiện trạng khu bảo tồn biển.

Một trường hợp xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc tại tổ 5 ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TQ

Được biết, vào tháng 6 và tháng 7.2022, đoàn công tác Vườn Quốc gia Phú Quốc kiểm tra và phát hiện tại khu vực tổ 5, ấp Cây Sao có 3 trường hợp tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trong phân khu phục hồi sinh thái của Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Các công trình vi phạm gồm có: 3 cây cầu dẫn; 1 khu quán ăn; 1 khu bè nuôi nhốt cá; 1 quầy bar và 18 bungalow trên diện tích hơn 2.000m2.

Sau khi lập biên bản làm việc, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng địa phương vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi khu vực vi phạm, nếu không chấp hành sẽ đề xuất cơ quan thẩm quyền tiến hành thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn