MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng trong vụ cướp vịt ở huyện Châu Thành, Trà Vinh. Ảnh: P.V

Cướp 18 con vịt giữa mùa dịch COVID-19 để... nhậu

TRẦN LƯU LDO | 11/08/2021 09:49
Trong số 18 con vịt cướp được của người dân, có 3 con đã bị các đối tượng làm thịt, nấu cháo để nhậu…

Ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết, đã làm rõ nguyên nhân vụ cướp tài sản xảy ra ở ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 9.8, ông Đoàn Văn Đức (ngụ ấp Vĩnh Trường) đang trong chuồng vịt của gia đình thì nghe tiếng xe máy chạy vào. Thấy vậy, ông Đức bước ra xem, thấy một nhóm người bất ngờ xông vào dùng dao tự chế chém vào máng nước đe dọa, sau đó bắt 18 con vịt bỏ vào bao rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, ông Đức đã trình báo Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Châu Thành cùng Công an xã Hòa Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: P.V

Qua xác minh, cơ quan Công an tập trung nghi vấn vào đối tượng Nguyễn Phú Nghĩa (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận). Đêm 9.8, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nhà Nghĩa thì phát hiện một nhóm người tụ tập ăn nhậu nên đã mời về cơ quan làm việc, gồm: Nguyễn Duy Khang (19 tuổi, ngụ ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận), Trần Hùng Dũng (36 tuổi, ngụ khóm 6, phường 4), Lý Xuân Hương (55 tuổi, tạm trú ở ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận), Đặng Quốc Thiện (12 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận), riêng Nghĩa đã bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Khang và Dũng có liên quan trực tiếp đến hành vi cướp tài sản, thu giữ 15 con vịt (3 con vịt đã bị các đối tượng làm thịt, nấu cháo).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn