MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cựu Bí thư, Chủ tịch Đồng Nai Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (từ phải qua) bị buộc tội vì hành vi "Nhận hối lộ" từ lãnh đạo Công ty AIC. Ảnh: Hà Hùng

Cựu Bí thư Đồng Nai: Bị cáo đã nhận bản án chung thân của toà án lương tâm

Việt Dũng LDO | 30/12/2022 11:54
Hà Nội - Cựu Bí thư Trần Đình Thành nghẹn ngào cho hay, sai phạm dẫn đến lao lý như bản án chung thân của tòa án lương tâm và đến giờ đã "mất tất cả".

Sự ân hận của cựu Bí thư Đồng Nai

Sau 9 ngày xét xử, sáng 30.12, kết thúc tranh luận, HĐXX TAND Hà Nội đã cho các bị cáo trong vụ án Công ty AIC thông thầu ở dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, suốt quá trình tố tụng từ điều tra đến phiên toà, luôn thể hiện sự thành khẩn, tự giác, thừa nhận lỗi lầm cũng như những sai phạm nghiêm trọng của mình. Bị cáo nói không đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho các cá nhân khác.

Khi bị cáo sai phạm là một cán bộ cao cấp, một thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng lớn uy tín, tới danh dự của Trung ương. Bị cáo mắc sai lầm nghiêm trọng... đã trở thành tấm gương xấu. "Đây là điều bị cáo ân hận đau xót", cựu Bí thư nói.

Bị cáo cho hay, với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nơi cưu mang, tạo điều kiện thuận lợi, tin tưởng giao trọng trách, song với những sai phạm của mình, bị cáo đã đem đến một vết nhơ cho Đảng bộ.

Là một lãnh đạo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai mắc vào những sai phạm nghiêm trọng dẫn đến con đường lao lý, tù đày, ảnh hưởng đến truyền thống vẻ vang tốt đẹp hơn 80 năm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, bị cáo đau xót và thấy tội lỗi lớn của mình.

"Với gia đình, hình ảnh người chồng, người cha, người ông được yêu quý… với sai lầm của mình, bị cáo đã mang đến đau khổ, bất hạnh tủi nhục. Vô tình bị cáo đã làm tổn thương lớn đến tâm lý và tình cảm của các thành viên trong gia đình", cựu Bí thư giọng nghẹn ngào.

Với đồng chí, đồng bào, bạn bè ở Đồng Nai, bị cáo được mọi người yêu quý, mến phục, đặt niềm tin, song với sai phạm đã đánh mất niềm tin yêu cao quý này.

"Giờ đây, trong lòng bị cáo đầy tâm trạng nặng nề, luôn thấy đau xót, hổ thẹn. Chắc chắn tâm trạng này sẽ đeo đuổi suốt cuộc đời bị cáo. Bị cáo nghĩ đây gần như là bản án chung thân mà toà án lương tâm đã tuyên với bị cáo", bị cáo Thành trình bày.

Theo bị cáo, các luật sư bào chữa đã trình bày các căn cứ, cơ sở để giảm nhẹ. Bị cáo thiết tha đề nghị xem xét thấu đáo giữa công và tội, giữa những sai lầm nghiêm trọng của bị cáo, với cống hiến 50 năm qua của bị cáo.

Tiếp đó, cựu Bí thư cho hay, sức khoẻ của bị cáo giảm sút rất nghiêm trọng, 5 lần phẫu thuật. Bản thân thấy sức khoẻ không còn bao nhiêu nữa. 

"Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có cơ hội cuối cùng, bị cáo nhận được sự ân huệ, độ lượng, khoan hồng của toà, pháp luật, để bản thân có cơ hội trở về sống với người thân những năm tháng ít ỏi còn lại", bị cáo Thành nghẹn ngào.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Hà Hùng

Bị cáo cũng thiết tha mong giảm nhẹ hình phạt cho những người trước đây là cán bộ dưới quyền như Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ.

Theo bị cáo, những cấp dưới này đã thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải. Họ là những người có công lớn trong việc phát triển của Đồng Nai. Họ cũng đã tuổi lớn.

Riêng bị cáo Vũ là cán bộ có tài năng, trình độ cao về y khoa. Đề nghị xem xét giảm mạnh hình phạt cho bị cáo Vũ để anh ấy có điều kiện về tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Trong phần cuối trình bày, bị cáo Thành nhắn nhủ các đồng nghiệp đang công tác thường xuyên soi xét, tự kiểm điểm, tự sửa chữa khuyết điểm và tự cảnh giác trước bản thân mình.

Những hoạt động trong cơ chế thị trường, đầy rẫy những quái ác, nhiều cạm bẫy. Nếu không thường xuyên tự rèn luyện, đây sẽ là mảnh đất cho sự vị kỷ, cá nhân, xô đẩy vào sai lầm.

"Xin cúi đầu nhận tội"

Bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trong lời nói sau cùng cũng ăn năn hối lỗi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những sai phạm của mình.

Bị cáo rất đau buồn vì truyền thống, niềm tin của gia đình, của bạn bè, đồng chí đối với bị cáo; quá trình sự nghiệp của bị cáo cũng đã mất hết.

Theo Cựu Chủ tịch, bị cáo ăn năn hối lỗi về tội lỗi của mình nên luôn thành khẩn khai báo sai phạm và khắc phục kịp thời.

"Bị cáo mong được khoan hồng ở mức cao nhất, cũng mong các bị cáo đồng nghiệp trong vụ việc này được HĐXX xem xét giảm ở mức cao nhất", cựu Chủ tịch Đồng Nai trình bày.

"Một lần nữa xin cúi đầu nhận hết cả tội lỗi của mình", bị cáo Thái kết thúc nói lời sau cùng.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ hối hận. Bản thân bị cáo có tội đã gây ảnh hưởng đến các cán bộ khác trong tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo hy vọng HĐXX căn cứ vào tình tiết, thành tích để khoan hồng, để bị cáo trở về với gia đình. Bị cáo xin "cúi đầu nhận tội với Đảng, Nhà nước, Nhân dân".

Các bị cáo khác cũng đề nghị tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Trước đó, ông Trần Đình Thành bị đề nghị 10-11 năm, Đinh Quốc Thái 8-9 năm tội "Nhận hối lộ"; Phan Huy Anh Vũ bị đề nghị 19-21 năm tổng cộng hai tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba cựu lãnh đạo Đồng Nai này bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 43,8 tỉ đồng từ lãnh đạo Công ty AIC. Số tiền này đã được các bị cáo khắc phục hoàn toàn trước khi bị đưa ra xét xử.

Toà thông báo sẽ tuyên án vào sáng 4.1.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn