MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại tòa. Ảnh: C.Hùng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tự bào chữa cho mình như thế nào?

Việt Dũng LDO | 24/04/2021 18:11
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án khu đất vàng Sabeco rơi vào tay tư nhân, mong tòa lượng hình.

Ngày 24.4, sau khi Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án 10-11 năm tù với mình, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trình bày phần tự bào chữa.

Theo luận tội của Viện Kiểm sát, ông Hoàng có vai trò chính trong số 10 bị cáo khi quyết định cho Sabeco chuyển nhượng đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM) để đầu tư dự án xây dựng.

Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới yêu cầu Sabeco dùng quyền sử dụng đất cùng tiền của Nhà nước, thành lập Sabeco Pearl kinh doanh bất động sản. Khi Sabeco thoái vốn góp tại Sabeco Pearl, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được dịch chuyển sang tài sản tư nhân.

Được ngồi trình bày do gặp vấn đề về sức khỏe, bị cáo Vũ Huy Hoàng nói từ khi Bộ Công an khởi tố vụ án vào năm 2018, bị cáo luôn trăn trở, suy nghĩ. Hôm nay, bị cáo thực sự bất ngờ trước bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát cáo buộc phạm tội "Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với mình.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng bác bỏ cáo buộc phạm tội với vai trò chính khi có những chỉ đạo, quyết định khiến khu đất của Sabeco chuyển dịch thành tài sản tư nhân. Bị cáo cho rằng, chỉ đạo phải là áp đặt ý chí để cấp dưới thực hiện dù việc đó sai hay đúng.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng lập luận mục tiêu chính của dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng nhằm xây trụ sở văn phòng làm việc cho Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Đó cũng là mong muốn của chính quyền TPHCM và Sabeco.

"Cá nhân tôi và Bộ Công Thương không đề xuất làm dự án ở khu đất này", bị cáo Hoàng cho rằng chủ trương này được tiếp nhận từ thế hệ tiền nhiệm.

Theo bị cáo, Sabeco là đơn vị đề xuất chủ trương lập nhà đầu tư mới để triển khai dự án xây dựng. Sau đó, bộ phận tham mưu của Bộ Công Thương, trong đó có Vụ Công nghiệp nhẹ do bị cáo Phan Chí Dũng làm Vụ trưởng và Thứ trưởng phụ trách có ý kiến tham mưu, chỉ đạo. Còn bị cáo không nhận được thông tin về dự án.

Đến năm 2012, bị cáo được Sabeco báo cáo về việc Tổng Công ty và các nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Trên cơ sở đó, Sabeco đề nghị được tìm kiếm nhà đầu tư mới để liên kết thực hiện dự án.

Bị cáo nói: "Nếu tôi mắc sai phạm thì chỉ là do đã quá quan tâm, lo lắng để Sabeco có thể xây được trụ sở làm việc. Sabeco mới là phía đề xuất. Tôi không chỉ đạo việc thoái vốn hay các công việc khác liên quan dự án".

Về cáo buộc có sai phạm khiến quyền sở hữu khu đất bị dịch chuyển sang Sabeco Pearl, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng bản thân không chỉ đạo hay tham gia bất cứ hoạt động nào trong việc chuyển quyền quản lý tài sản của Sabeco.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng cũng phủ nhận có quan hệ thân tín, mật thiết với lãnh đạo TPHCM ở thời điểm xảy ra vụ án để tác động đến việc thoái vốn ở Sabeco.

Cuối cùng trong phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng nói: "Mức án đề nghị với tôi quá nặng nề, mong Viện Kiểm sát đánh giá lại các luận cứ buộc tội bởi điều đó liên quan rất nhiều đến việc HĐXX lượng hình".

Sau đó, bị cáo Vũ Huy Hoàng nói rằng, sợ với tình hình sức khỏe hiện nay, bị cáo không còn đủ thời gian để chấp hành xong mức án.

Phần tự bào chữa của bị cáo Hoàng diễn ra trong vòng 30 phút.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn