MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VKS đề nghị phạt cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng 5 - 6 năm tù. Ảnh: Hữu Long

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long LDO | 13/12/2023 14:33

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Trưa 13.12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 18.12 liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang).

Trước khi Hội đồng xét xử vào phần nghị án, nói lời cuối cùng, ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nói rằng đây là lần thứ 3 ông dự phiên tòa, các phán quyết tòa án trước đó khiến ông luôn trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh, bên phải và bị cáo Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Long

Ông Thắng giải thích, khi làm Chủ tịch tỉnh chỉ mong muốn phát triển kinh tế địa phương, thời điểm đó, nền kinh tế toàn cầu dần suy thoái, hệ số tỉ giá, lãi suất ngân hàng có khi lên đến 25%, ở Khánh Hòa chưa thu hút nhiều nhà đầu tư.

Dưới dự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa vượt qua thách thức để kiềm chế lạm phát, đẩy lùi suy thoái kinh tế. Tạo các cơ chế thông thoáng, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, áp dụng các mô hình mới để phát triển kinh tế - du lịch như condotel, đất ở không hình thành đơn vị ở nhằm thu hút nguồn lực tài chính để đầu tư và thu ngân sách gần 20.000 tỉ đồng, tạo hơn 30.000 việc làm mới.

Theo lời ông Thắng, với lượng dự án và quy mô đầu tư trình UBND tỉnh, do năng lực còn hạn chế, có những bất cập, không đồng bộ trong chính sách pháp luật nên trong quá trình xử lý công việc sai sót là điều khó trách khỏi. Ông Thẳng khẳng định, lãnh đạo địa phương thời điểm đấy là những người dũng cảm dám nghĩ dám làm vượt qua khó khăn vì lợi ích chung của Khánh Hòa.

Trong lời nói sau cùng, ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay, tuy phải tập trung cải tạo nhưng đang mắc bệnh hiểm nghèo, sau khi tham dự phiên tòa được chỉ ra những sai phạm, ông nhận thấy những thiếu sót trong lúc đương nhiệm.

"Xét lại nhiệm kỳ của chúng tôi là nhiệm kỳ rực rỡ nhất khi nộp ngân sách lên đến 23.000 tỉ đồng” – ông Thiên nói và cho rằng, không hiểu vì sao ông lại ký văn bản số 409 ngày 16.2.2016 về việc giao đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thuê đất.

Cả bị cáo Thắng và Thiên cũng mong nhận sự khoan hồng của pháp luật vì đã có tuổi, để sớm về với gia đình, xã hội. HĐXX phải căn cứ vào hành vi vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ để có căn cứ đưa ra mức án phù hợp.

Bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Được biết, trong vụ án lần này có 4 bị cáo gồm Nguyễn Chiến Thắng; Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, 2 bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trước đó đã đề nghị HĐXX tuyên 4 bị cáo trên phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Theo Viện KSND, hành vi phạm tội của 4 bị cáo gây thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 137,7 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp…

Các bị cáo được tin tưởng giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước nhưng đã tùy tiện tham mưu, quyết định các hành vi trái pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở; thỏa thuận phương án kiến trúc, quy hoạch; quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất…

Hành vi của các bị cáo thể hiện tính xem thường tính nghiêm minh pháp luật. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn