MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

"Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà thẳng thắn, thừa nhận hành vi phạm tội"

Anh Tú LDO | 08/08/2024 12:09

TPHCM - Tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà đã thẳng thắn đối mặt với sự thật, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 8.8, phiên toà xét xử vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình (người tiền nhiệm bị cáo Đặng Việt Hà) 18-19 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Kỳ Hình cho rằng, thân chủ mình không phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối đáp lại, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Trần Kỳ Hình là đúng người, đúng tội. Ở giai đoạn điều tra, truy tố, bị cáo Hình không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên sau khi có nhiều đơn tố cáo từ các giám đốc trung tâm đăng kiểm, bị cáo Hình mới dần thừa nhận một phần hành vi phạm tội.

"Qua lời khai của bị cáo cấp dưới của Trần Kỳ Hình tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, lời khai không phải là chứng cứ duy nhất để kết tội. Nhưng nhiều bị cáo, ở nhiều địa phương, cùng khai nhận nội dung giống nhau về việc phải chung chi tiền cho bị cáo Trần Kỳ Hình, thì những lời khai đó lại trở thành chứng cứ", Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

Việc Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát xác định số tiền quy kết và trách nhiệm đối với bị cáo không chỉ vì bị cáo thừa nhận, nó còn phải phù hợp với diễn biến hành vi tội phạm, phương thức tính tiền và chi tiền cho các bị cáo trong vụ án.

Đối với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo đại diện Viện Kiểm sát, tất cả những nội dung sai phạm của các cơ sở đóng tàu, hoán cải đều được các bị cáo liên quan xác nhận, chính bị cáo cũng đã thừa nhận. Cơ quan điều tra có căn cứ xác định, các chủ xưởng phải chung chi một khoản tiền lớn mới được cấp năng lực cho xưởng hoạt động. Do đó, việc bị cáo cho rằng chỉ là những sai sót nhỏ, vô tình phạm tội là cố tình chối bỏ trách nhiệm.

Sau khi Viện Kiểm sát đối đáp, bị cáo Hình tự bào chữa và cho biết chỉ muốn thanh minh hoàn cảnh phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh khách quan của hành vi phạm tội.

Về phần bị cáo Đặng Việt Hà, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, tại tòa, bị cáo cùng luật sư của mình đã thẳng thắn đối mặt với sự thật, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hà cũng thừa nhận biết rõ hành vi tiêu cực xảy ra trong hệ thống đăng kiểm. Bị cáo khẳng định biết hiện tượng tiêu cực, nhận tiền hối lộ trong ngành ngay khi chưa được bổ nhiệm là cục trưởng (tức là giai đoạn bị cáo Trần Kỳ Hình làm cục trưởng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn