MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú LDO | 29/11/2023 10:15

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị xét xử về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị xét xử về tội rửa tiền.

5 bị cáo là cựu nhân viên tại Bệnh viện TP Thủ Đức: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh (đều là cựu Phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (cựu Kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế); và bị cáo Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) bị xét xử cùng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức). Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm). Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân). Ảnh: Anh Tú

Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày 1.12, do thẩm phán Phạm Lương Toản là chủ tọa phiên tòa.

Ngoài bị hại là Bệnh viện TP Thủ Đức, tòa còn triệu tập 38 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến phiên xử, trong đó có UBND TP Thủ Đức, Sở Y tế TPHCM…

Khoảng 9h sáng, phiên tòa bắt đầu với phần làm thủ tục. Luật sư Quảng Khoa Toản bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lan Anh vắng mặt, xin hoãn phiên tòa vì lý do "bận công tác".

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, điều này không gây trở ngại cho quá trình xét xử vì lời khai đã có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Viện Kiểm sát yêu cầu Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa và được chấp nhận. HĐXX sau đó đồng thuận và yêu cầu tiếp tục phiên tòa.

Gần 10h, phiên tòa đến với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát.

This browser does not support the video element.

Clip dẫn giải các bị cáo vào toà.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Khi tham gia đấu thầu, bị cáo Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường.

Sau đó, sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty do Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ, Lợi chỉ đạo cấp dưới cố tình làm 1 hồ sơ tốt hơn 2 hồ sơ còn lại, mục đích để 1 công ty trúng thầu.

Đồng thời, Quân chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi để lập, hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu nhằm ấn định cho công ty "sân sau" trúng 27 gói thầu và được Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán theo giá đã bị nâng khống.

Ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỉ đồng.

Để che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Quân yêu cầu Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi (nhưng do Quân sử dụng); chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bị cáo Diễm để Diễm đứng tên mua nhiều tài sản và sử dụng. Bị cáo Diễm phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và mua tài sản là 67,9 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, hành vi của bị cáo Quân đã "tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có”; “sử dụng tiền do mình phạm tội mà có tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác”. Hành vi của bị cáo Quân đã phạm vào tội "rửa tiền".

Đối với các bị cáo từng công tác tại Bệnh viện TP Thủ Đức, mặc dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là công ty "sân sau" của Quân, do Lợi quản lý, nhưng vẫn thông đồng với Lợi thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu, ấn định cho nhóm công ty do Lợi quản lý trúng thầu 27 gói thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 81 tỉ đồng.

Ngoài ra, 2 bị cáo Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Thị Ngọc - cùng là cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - còn được Lợi chi tiền bồi dưỡng cá nhân và hỗ trợ khoa, phòng do Ngọc và Lan Anh quản lý. Trong đó, Lan Anh nhận 784 triệu đồng; Ngọc nhận 1,4 tỉ đồng để sử dụng cá nhân và chi cho hoạt động tập thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn