MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Giám đốc CDC Hải Dương - Phạm Duy Tuyến, người nhận hàng chục tỉ đồng từ Việt Á. Ảnh: Quang Việt

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhờ bảo vệ nhận hộ 22 tỉ đồng

Việt Dũng LDO | 04/01/2024 10:32

Ngoài hành vi che giấu việc nhận tiền từ Việt Á, Phạm Duy Tuyến còn trình bày trước tòa về số tiền 27 tỉ đồng đã chi cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Ngày 4.1, trong phiên toà xét xử 38 bị cáo ở đại án Việt Á, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn với những người sai phạm. Trong đó có bị cáo Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương.

Bị cáo Phạm Duy Tuyến bị cáo buộc tội "Nhận hối lộ" của Việt Á 27 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 1.2.2021, Tuyến đã thỏa thuận, thống nhất với Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và chỉ đạo Bùi Đình Long - Trưởng khoa Dược vật tư y tế - làm việc với Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để CDC Hải Dương nhận test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác của Công ty Việt Á sử dụng trước.

Quá trình hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền theo đúng đơn giá Công ty Việt Á đưa ra, Phạm Duy Tuyến chỉ đạo Nguyễn Văn Cường - Kế toán trưởng CDC Hải Dương - phối hợp với Vũ Đình Hiệp.

Phạm Duy Tuyến còn chỉ đạo Cường liên hệ làm việc với Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương để bảo vệ được đơn giá của Công ty Việt Á.

Trên cơ sở đó, làm thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phạm Duy Tuyến ký 4 hợp đồng giữa CDC Hải Dương và Công ty Việt Á về việc cung cấp test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác.

Theo đó, CDC Hải Dương phải thanh toán hơn 147 tỉ đồng cho Công ty Việt Á từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, 106 tỉ đồng tiền test xét nghiệm cho Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 73 tỉ đồng.

Trước khi CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, Phạm Duy Tuyến và Phan Quốc Việt thỏa thuận, thống nhất: Việt Á sẽ chi cho Phạm Duy Tuyến và một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương số tiền từ 20 - 25% giá trị hợp đồng, để CDC Hải Dương ưu tiên sử dụng test xét nghiệm của Việt Á (hạn chế sử dụng test xét nghiệm của các đơn vị cung cấp khác) và tạo điều kiện ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo đơn giá mà công ty đưa ra.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử đại án Việt Á. Ảnh: Nam Anh

Về số tiền nhận của Việt Á, Phạm Duy Tuyến khai mượn tài khoản của người bạn và người thân trong gia đình để gửi tiền vào đó rồi rút ra.

Theo giải thích của bị cáo, tiền nếu đổ vào tài khoản của CDC, theo quản lý thì phải báo cáo chi tiết các khoản giải ngân số tiền đó, không thể rút tiền mặt được. Do đó, bị cáo đã dùng tài khoản cá nhân.

Chủ tọa gọi người làm chứng - bạn của Phạm Duy Tuyến lên đối chứng. Ông này cho hay, bản thân là bảo vệ tại CDC Hải Dương và cũng là bạn thân của Phạm Duy Tuyến, nên khi được nhờ nhận tiền vào tài khoản đã đồng ý.

"Tôi làm theo lệnh của bạn tôi. Tuyến có đưa các tài khoản cho tôi để chuyển vào rồi rút ra hộ ông ấy" - nhân chứng này nói. Ông thừa nhận 2 lần tiền chuyển vào tài khoản cá nhân mình tổng cộng 22 tỉ đồng. Sau khi chuyển, rút tiền, trong tài khoản còn 1 tỉ đồng.

Ông đã hỏi bị cáo Tuyến sao không rút hết thì được nói "cứ để đó, sau này còn có việc". Do hoàn cảnh khó khăn, ông này đã gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng này và hiện đã nộp lại sổ tiết kiệm này cho cơ quan điều tra.

"Bị cáo dùng số tiền đó chia cho những ai?" - chủ toạ Trần Nam Hà hỏi trực diện.

Trước khi trình bày chi tiết số người nhận, bị cáo Phạm Duy Tuyến cho hay, tiền được chia cho những người có công trong phòng chống dịch gồm: lãnh đạo của tỉnh, một số lãnh đạo khác, cho bản thân bị cáo và CDC Hải Dương.

Trước lời khai này, chủ toạ hỏi tiếp: "Bị cáo với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp có bàn bạc chi tiền cho những ai không?"; "Bị cáo có trao đổi với Việt Á các thành phần như thế, còn phía doanh nghiệp này cho bị cáo chủ động", bị cáo trả lời.

Theo đó, bị cáo Tuyến đã đưa cho Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 3 lần (600 triệu đồng và 50.000 USD).

"50.000 USD bị cáo lấy ở đâu", chủ tọa ngắt lời. "Đó là tiền của người thân bị cáo", ông Tuyến đáp.

Ngay sau đó, bị cáo Tuyến khai đưa cho Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương 6 lần, tổng cộng 7 tỉ đồng.

"Vì sao lại đưa cho bị cáo Cường nhiều vậy?", chủ tọa chất vấn. "Tại vì ông Cường là thủ trưởng trực tiếp và là người vất vả trong công tác phòng chống dịch. Ông Cường cũng hỗ trợ nhiều cho bị cáo trong việc chuyển văn bản của CDC Hải Dương lên lãnh đạo để thanh toán tiền" - Pham Duy Tuyến giải thích.

Tiếp đó, bị cáo Tuyến khai đưa cho 7 cá nhân từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Số còn lại 16,5 tỉ đồng, bị cáo sử dụng vào công việc cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn