MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh. Ảnh: Bộ Công an

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh và cấp dưới nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng

Việt Dũng LDO | 09/08/2023 18:00

Tạo điều kiện cho công ty của Hoàng Thị Thuý Nga trúng 6 gói thầu thiết bị giáo dục, Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh cùng cấp dưới được lại quả hơn 30 tỉ đồng.

Ngày 9.8, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Sở GDĐT Quảng Ninh.

Trong đó, Viện Kiểm sát truy tố bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh cùng 2 cấp dưới Ngô Vui - cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục; Hà Huy Long - cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính về hai tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, bị can Oanh làm Giám đốc Sở GDĐT từ năm 2016-2019, trực tiếp quản lý vốn của Nhà nước trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục; chịu trách nhiệm về tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Vì động cơ vụ lợi, bị can Oanh đã thông đồng với Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Công ty NSJ Group (nhà thầu), lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh - cựu Phó Phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với Nga và nhóm nhân viên của bà này từ khâu lập dự án, tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ trúng 6/6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục.

Bị can Oanh chỉ định thầu trái pháp luật, chọn Công ty VNNew làm tư vấn lập Dự án, nhằm hợp thức hồ sơ thầu; Chỉ định Công ty AIC và Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá do công ty của Nga cung cấp.

"Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Vũ Liên Oanh gây thiệt hại cho Nhà nước 80,2 tỉ đồng tại các gói thầu số 5/2019, 6/2019", cáo trạng nêu.

Ngoài hành vi trên, khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017, đến cuối năm 2019 (trước Tết âm lịch), sau mỗi lần thông đồng, tạo điều kiện để Công ty NSJ trúng thầu trái pháp luật, bị can Oanh được Nga 4 lần đưa tổng số 14 tỉ đồng để cảm ơn và chúc Tết.

Số tiền này, bị can Oanh khai đã mua ôtô, bất động sản và chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản này và bị can Oanh có nguyện vọng sử dụng các tài sản này để khắc phục hậu quả.

"Trong vụ án, bị can Vũ Liên Oanh có vai trò chính", Viện Kiểm sát đánh giá, song ghi nhận, cựu Giám đốc sở khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo đó, Viện Kiểm sát cho rằng, bị can được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cấp dưới của Oanh, bị can Ngô Vui bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của cựu Giám đốc Sở cùng các bộ phận, phối hợp, tạo điều kiện để Công ty NSJ trúng 6 gói thầu.

Viện Kiểm sát cho rằng, bị can Vui biết việc làm này là vi phạm pháp luật song vẫn giao cho cấp dưới Long, Hạnh trực tiếp thực hiện.

Cũng giống với Oanh, sau mỗi lần Công ty NSJ trúng thầu, Vui được Nga cảm ơn, tổng cộng là 14,8 tỉ đồng.

Vui được ghi nhận thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu Phó phòng Hà Huy Long bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Oanh, Vui và Hoàng Thị Thuý Nga về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình giúp cho Công ty NSJ trúng 6 gói thầu, bị can Long đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng. Hiện bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn