MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết. Ảnh chụp màn hình

Cựu lãnh đạo, cán bộ có dấu hiệu phạm tội nhưng không bị xử lý trong vụ FLC

Việt Dũng LDO | 15/04/2024 13:26

Trong vụ án thao túng chứng khoán, lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn FLC, ngoài các bị can, cơ quan công tố đã chỉ ra sai phạm của nhiều lãnh đạo, cựu cán bộ song không xử lý hình sự với họ.

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn FLC, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố với 50 bị can, ở nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - bị cáo buộc 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài làm rõ hành vi của bị can Quyết cùng 49 cá nhân, cơ quan công tố cũng chỉ ra việc nhiều người thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), các công ty kiểm toán... có những sai phạm, có dấu hiệu phạm tội.

Trong đó có 3 cá nhân gồm: ông Vũ Bằng - nguyên Chủ tịch UBCKNN; bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng; bà Trần Thị Hằng - chuyên viên Phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Kết quả điều tra xác định, các cá nhân trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán đối với Công ty FAROS (công ty của Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng).

Tuy nhiên, CQĐT xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm thuộc về các bị can Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã cố ý che giấu, công bố thông tin sai lệch, dẫn đến tạo điều kiện cho Công ty FAROS của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do đó, CQĐT xem xét không xử lý hình sự nhưng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính đối với các cá nhân nêu trên.

Tại HoSE, cơ quan điều tra chỉ ra sai phạm của ông Đoàn Vĩnh Nam - chuyên viên Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết, Thư ký Hội đồng niêm yết Sở - được phân công nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty FAROS.

Tài liệu tố tụng xác định, ông Nam biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty FAROS là 4.300 tỉ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán và văn bản của UBCKNN. Công ty FAROS cũng chưa báo cáo, giải trình, làm rõ được những nội dung tại công văn 4298.

Tuy nhiên, do các bị can gồm Trần Đắc Sinh - nguyên Chủ tịch HoSE, Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó Tổng Giám đốc HoSE - chỉ đạo và sức ép của Lê Hải Trà - cựu Tổng Giám đốc HoSE nên ông Đoàn Vĩnh Nam vẫn đề xuất hồ sơ của Công ty FAROS đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán trái pháp luật.

Hành vi của ông Đoàn Vĩnh Nam có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhưng xét tính chất, mức độ, tham gia với vai trò lệ thuộc, thứ yếu, chịu sự chỉ đạo, sức ép từ lãnh đạo cấp trên nên CQĐT không xem xét xử lý hình sự, mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính.

Tiếp đến là ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HoSE, kiêm Chủ tịch Hội đồng niêm yết; bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, thành viên Hội đồng niêm yết Sở; bà Đỗ Thị Phương Lan - Giám đốc Phòng Pháp chế, thành viên Hội đồng niêm yết Sở; ông Ngô Viết Hoàng Giao - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở và Phòng Giám sát thị trường chứng khoán và bà Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

CQĐT thấy rằng, các cá nhân nêu trên đã cho ý kiến chấp thuận hồ sơ niêm yết của Công ty FAROS trên cơ sở tin tưởng vào báo cáo thẩm định của Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết trình và Nghị quyết của HĐQT là hồ sơ của doanh nghiệp đã đủ điều kiện niêm yết.

Hành vi của 5 cá nhân này có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 - BLHS. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ hành vi CQĐT không xem xét, xử lý hình sự mà kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn