MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Trần Thị Bình Minh nhận 1,9 tỉ đồng trong vụ AIC vi phạm đấu thầu. Ảnh: Bộ Công an

Cựu Phó Giám đốc Sở tại TPHCM nhận "cảm ơn" 1,9 tỉ đồng vụ AIC

Việt Dũng LDO | 24/05/2024 20:03

Bà Trần Thị Bình Minh bị cáo buộc, sau khi giúp Công ty AIC trúng thầu, tạo điều kiện cho cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM trong vụ mua sắm thiết bị đã nhận 1,9 tỉ đồng.

Ngày 24.5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trần Thị Bình Minh - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và ông Phan Tất Thắng - cựu Phó Phòng kinh tế - cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án liên quan Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ba lãnh đạo của Công ty AIC đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc và Trần Đăng Tấn - Trưởng Văn phòng AIC tại TPHCM bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ".

Cùng vụ án có 9 người khác bị truy tố, trong đó riêng ông Dương Hoa Xô - cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM - bị truy tố tội nhận hối lộ, với 6 lần nhận "quà cám ơn" 14,4 tỉ đồng của AIC.

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2006. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ sinh học, cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM.

Trong một sự kiện tại TPHCM, bà Nhàn làm quen với bà Minh - khi đó đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, bà Nhàn cùng cấp phó của mình là Trần Mạnh Hà nhiều lần đến phòng làm việc của bà Minh chào xã giao và tìm cách nhờ "giúp đỡ" nhằm thâu tóm các gói thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Từ tháng 3.2016, khi được giao phụ trách dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, bà Minh nhiều lần gặp ông Dương Hoa Xô trong các cuộc họp và được ông Xô đề nghị tạo điều kiện triển khai dự án. Đồng thời, ông Hà cũng nhiều lần đến gặp nhờ bà Minh "tạo điều kiện" cho AIC.

Ngày 22.11.2017, ông Xô ký tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất điều chỉnh danh mục thiết bị và thời gian thực hiện giai đoạn 2 và 3 dự án. Theo đó, giá trị thiết bị toàn dự án tăng từ 425 tỉ đồng lên gần 469 tỉ đồng.

Do được ông Hà và Xô tác động, bà Minh đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 12 phòng thí nghiệm và giá trang thiết bị tăng gần 44 tỉ đồng. Tiếp đó, ông Xô đề nghị sở phê duyệt dự toán cũng như điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 và 3 trong năm 2018 - 2019.

Trên cơ sở thẩm định của cấp dưới, giữa tháng 1.2018, bà Minh ký phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Viện Kiểm sát cáo buộc, khi cấp dưới phát hiện chưa có cơ sở pháp lý xem xét thẩm định dự toán giai đoạn 2 và 3, đã báo cáo lên nhưng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM vẫn "bỏ qua".

Bà Minh chỉ yêu cầu Trung tâm Công nghệ sinh học sửa tờ trình đề xuất phê duyệt dự toán và yêu cầu cấp dưới tiếp tục thẩm định, thay vì hủy quyết định phê duyệt dự toán sai quy định trước đó.

Đáng chú ý, cựu Phó Giám đốc Sở cũng không họp với các sở ngành liên quan để làm rõ cơ sở thay đổi dự toán. Sau đó, bà Minh ký phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 với 12 phòng thí nghiệm, tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, theo đề xuất của Trung tâm Công nghệ sinh học.

Khai tại cơ quan điều tra, bà Minh thừa nhận khi điều chỉnh dự án, dự toán "đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật". Bà Minh giải thích, việc không tổ chức họp với các sở ngành, bởi "sắp nghỉ hưu" và được ông Hà và Xô tác động.

Kết quả điều tra xác định, bà Minh đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỉ đồng. Sau đó, bà Minh được AIC "cảm ơn" 900 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi trúng các gói thầu từ năm 2015 đến năm 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới gồm Hà, Tấn 6 lần đưa tiền cho ông Xô với tổng số tiền là 14,4 tỉ đồng. Ông Xô có đưa lại cho bà Minh 1 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn