MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy hầu tòa trong vụ bị chồng cũ kiện đòi 288 tỉ đồng. Ảnh: Anh Tú

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy hầu tòa trong vụ bị chồng cũ kiện đòi 288 tỉ đồng

Anh Tú LDO | 18/09/2023 12:20

Sáng 18.9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu người mẫu Ngọc Thúy) với chồng cũ - đại gia Đức An. Đây là lần đầu tòa đưa vụ án ra xét xử sau hơn 12 năm thụ lý. Theo kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài trong 3-5 ngày.

Tại phiên tòa sáng nay, cựu người mẫu Ngọc Thúy đến tòa từ khá sớm cùng người đại diện theo pháp luật. Cô là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp này. Về phía ông Đức An (chồng cũ của bà Thúy) vắng mặt sáng nay vì chăm con ốm, ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa.

Bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Trong phần thủ tục, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông An đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tòa, bởi lời khai của họ có vai trò quan trọng trong vụ án nhưng lại vắng mặt. Sau khi hội ý, HĐXX không chấp nhận yêu cầu này, bởi người có quyền nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập hợp lệ lần hai đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Quá trình tòa thụ lý giải quyết, phía ông Đức An đã rút lại việc yêu cầu Ngọc Thúy trả 5 biệt thự tại Sea Links Golf & County ở Phan Thiết, 7 ôtô và một xe máy. Nguyên đơn cũng bổ sung yêu cầu đề nghị tòa công nhận 9 căn hộ cao cấp tại phường Bến Nghé, Quận 1 (TPHCM) là tài sản riêng của ông An; buộc bà Thúy trả 98 tỉ đồng là tiền thu được từ việc cho thuê các căn hộ này; một số khoản tiền trong tài khoản... Tổng cộng, buộc bị đơn trả lại các tài sản có giá trị tổng cộng hơn 276 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này phải giao cho 2 con gái chung của hai người.

Tại tòa, đại diện ủy quyền của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị tòa chia tài sản sau ly hôn theo pháp luật Việt Nam (tài sản phân chia theo tỷ lệ 50 - 50) với lý do tài sản đề cập trong vụ án là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26.9.2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa, yêu cầu trả lại 39 loại tài sản (ước tính hơn 288 tỉ đồng). Ông An cho rằng đây là số tài sản đã nhờ vợ cũ đứng tên trong thời gian chung sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn