MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế - Phạm Trung Kiên (bên trái) bị dẫn giải tới toà. Ảnh: Quang Việt

Cựu thư ký Thứ trưởng nhận hối lộ 42 tỉ mua bất động sản

Việt Dũng LDO | 12/07/2023 18:03

Hà Nội - Phạm Trung Kiên - cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận đã được các doanh nghiệp đưa 42 tỉ đồng để thực hiện các chuyến bay giải cứu và đã dùng mua bất động sản, cho chú họ vay.

This browser does not support the video element.

Lời khai của bị cáo Kiên về nhận tiền. Video ghi qua màn hình tivi

Chiều 12.7, Phạm Trung Kiên - cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị HĐXX TAND Hà Nội thẩm vấn về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo cáo buộc, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ trên 42 tỉ đồng từ các doanh nghiệp khi nhận hồ sơ của họ đề nghị cấp phép thực hiện chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo.

Trước tòa, bị cáo Kiên khai giúp việc cho Thứ trưởng, tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, sau đó trình Thứ trưởng và trả cho các đơn vị nghiệp vụ.

Với các chuyến bay combo, bị cáo tiếp nhận hồ sơ từ Cục Y tế dự phòng chuyển đến. Bị cáo chỉ có nhiệm vụ trình Thứ trưởng để xét duyệt

"Có tiếp xúc với các cá nhân, doanh nghiệp và họ có đặt vấn đề giúp đỡ?", chủ toạ Vũ Quang Huy thẩm vấn bị cáo Kiên.

"Trong các chuyến bay tháng 6-7.2021 không có doanh nghiệp nào đến gặp bị cáo. Giữa tháng 7 họ mới tiếp xúc nhờ bị cáo hỗ trợ để Bộ Y tế đồng ý, sau đó Bộ ngoại giao cấp chuyến bay combo", bị cáo Phạm Trung Kiên khai.

"Có trường hợp doanh nghiệp nào không được đồng ý?", chủ toạ hỏi tiếp.

"Không", bị cáo Kiên đáp.

Bị cáo Kiên trình bày, với vai trò trợ lý nên khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, đã trình lên Thứ trưởng. Bởi Thứ trưởng có chỉ đạo, nếu phát hiện om hồ sơ sẽ cho nghỉ việc. Vì thế, bị cáo đã làm theo đúng trình tự và nhanh.

Khi được hỏi về hành vi nhận hối lộ, bị cáo khai rằng, có nhận tiền của các doanh nghiệp theo kết luận điều tra, cáo trạng đã nêu.

"Có ra giá doanh nghiệp 150-200 triệu đồng/chuyến bay, và từng hành khách?", chủ toạ tiếp tục thẩm vấn.

"Không, mức chi họ tự đề xuất", bị cáo Kiên khai.

"Bị cáo có nghe rõ lời khai nhóm đưa hối lộ?", chủ toạ Vũ Quang Huy chất vấn.

"Có nghe rõ, họ khai bị cáo đưa giá, quát tháo là không đúng. Lời khai đó hoàn toàn sai sự thật. Họ chủ động gọi điện, nhờ bị cáo giúp đỡ. Họ đến gặp bị cáo sau khi đã được Bộ Y tế cấp phép mà không gặp một trở ngại nào", bị cáo Kiên trình bày.

Ngay sau đó, chủ toạ cho các bị cáo khác gồm: Lê Hồng Sơn, Đào Minh Dương, Vũ Minh Thắng lên trước bục khai báo để đối chất. Những bị cáo này tiếp tục khẳng định có việc ra giá. Trong đó, bị cáo Dương khai, có chứng kiến việc Kiên quát bị cáo Sơn tại trụ sở.

Những lời khai của các bị cáo khác, Kiên tiếp tục phủ nhận.

Ngay sau đó, chủ toạ hỏi Kiên về số tiền nhận hối lộ. Kiên cho hay, liên quan đến chuyến bay combo nhận 27 tỉ đồng, khách lẻ về nước là 15 tỉ đồng.

"Số tiền đó, bị cáo sử dụng vào việc gì?", chủ toạ hỏi.

"Cho người thân vay, đầu tư đất đai. Cụ thể, cho chú họ quê Thái Bình vay. Mua đất ở Ba Vì, Hoài Đức - Hà Nội và ở Mũi Né - Phan Thiết", bị cáo Kiên đáp.

"Khi nhận khoản tiền, bị cáo có đưa cho ai?", chủ toạ chất vấn.

"Không đưa cho ai", bị cáo Kiên trả lời.

Việc bị cáo khai bản thân không có thẩm quyền xét duyệt các chuyến bay, chủ toạ cho rằng, vậy với vị trí như thế, bị cáo khai không đưa cho ai có chính xác?

"Chính xác", bị cáo Kiên đáp.

Đến nay, bị cáo đã trả lại cho các doanh nghiệp khoảng 12 tỉ đồng. Đến thời điểm này, gia đình bị cáo đã nộp thêm 15 tỉ.

"Bị cáo đã nhắn luật sư để gia đình khắc phục triệt để tại phiên tòa", bị cáo Kiên trình bày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn