MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện chữa bệnh có ảnh hưởng đến phiên xét xử sơ thẩm?

Cường Ngô LDO | 15/10/2018 15:45

Theo lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, dù sức khỏe không tốt nhưng tinh thần ông Phan Văn Vĩnh vẫn ổn định, việc nhập viện được giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng.

Trưa 15.10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ (VKSND) cho biết, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phải nhập viện do sức khỏe yếu, liên quan đến bệnh tim mạch.

Chính vì vậy, các cơ quan tố tụng phải cho ông Vĩnh nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị. Ông Vĩnh bắt đầu điều trị được khoảng một tuần nay.

Việc ông Vĩnh nhập viện để chữa bệnh khiến nhiều người thắc mắc liệu có ảnh hưởng đến phiên xét xử sơ thẩm vụ án: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định, sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiên xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra giữa tháng 11.2018.

Theo lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, dù sức khỏe không tốt nhưng tinh thần ông Vĩnh vẫn ổn định và việc nhập viện được giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng. Hiện sức khỏe của ông Vĩnh đã ổn định.

Ông Phan Văn Vĩnh.

Trước đó, ngày 31.8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

2 chủ mưu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng, thời điểm đương chức, ông Vĩnh đã lợi dụng việc Bộ Công an cho thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50 để đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành Quyết định 158/QĐ-C41(C50) công nhận Công ty CNC là đơn vị bình phong, dù chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3. Điều này là trái quy trình theo Quyết định 450 của Bộ Công an.

Với chức vụ là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội tổ chức đánh bạc, tội đánh bạc, có trách nhiệm đấu tranh trực tiếp và hướng dẫn đối với cấp dưới.

Thế nhưng, ngày 18.5.2016, Nguyễn Văn Dương ký báo cáo số 68 đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ cho game bài đánh bạc thì cùng ngày, ông Vĩnh bút phê: “Kính chuyển Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo thuộc cấp của mình là ông Lục soạn thảo Công văn để ông Hóa ký, đề xuất ông Phan Văn Vĩnh nội dung trên để ông Phan Văn Vĩnh trình Bộ trưởng Bộ Công an.

VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc làm trên của ông Vĩnh là hoàn toàn trái với nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn