MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Lãm bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp. Ảnh: CTV

Đã bắt được đối tượng thực hiện 7 vụ trộm cắp tại Thái Bình

TRUNG DU LDO | 29/07/2022 12:09
Thái Bình - Mặc dù đang bị Công an TP.Hải Dương truy nã về tội trộm cắp tài sản, từ tháng 7.2021 đến nay, Phạm Khắc Lãm vẫn thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm trên địa bàn TP.Thái Bình.

Ngày 29.7, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) - cho biết, mới đây, Công an TP.Thái Bình đã triệt phá thành công chuyên án 0322T, bắt giữ đối tượng Phạm Khắc Lãm (sinh năm 1993, trú tại thôn Ngũ Đoài, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản. 

Trước đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và nắm tình hình, Công an TP.Thái Bình xác định, thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản đều bằng thủ đoạn đột nhập qua tầng tum nhà dân tại các khu đô thị. 

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án mang bí số 0322T để nhanh chóng đấu tranh bắt giữ đối tượng gây án. 

Chỉ sau thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã xác định được: Từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, Lãm chính là đối tượng đã thực hiện cả 7 vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Thái Bình.

Tài sản bị trộm cắp đều là tiền mặt để trong túi, ví của các hộ gia đình. 

Trong cả 7 vụ trộm này, Lãm đều thực hiện thành thạo, tinh vi bằng cách chui, lách người qua các khe song sắt trên tầng tum của gia đình các bị hại. Vụ thấp nhất đối tượng trộm được 2 triệu đồng, vụ nhiều nhất là 105 triệu đồng. Tổng số tiền mà Lãm trộm cắp được trong 7 vụ trộm là 286 triệu đồng. 

Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình, đối tượng này có thể gọi là một "siêu" trộm, với thủ đoạn cực kỳ tinh vi là đều đột nhập nhà dân qua tầng tum. Sẽ rất nguy hiểm nếu như chủ nhà phát hiện ra đối tượng trong tình huống này.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Phạm Khắc Lãm để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản; triệt để thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Được biết, Lãm đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương, cũng về tội trộm cắp tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn