MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nạn nhân của mua bán người chủ yếu là nữ và dưới 16 tuổi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đa số nạn nhân của vụ mua bán người trong nội địa là dưới 16 tuổi

vân trang LDO | 27/09/2023 20:38

Theo thống kê, đa số nạn nhân của tội phạm mua bán người xảy ra trong nội địa tại Việt Nam dưới 16 tuổi, đa số là nữ.

Ngày 27.9, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phòng, chống mua bán người trong tình hình mới”.

Tại hội thảo, thiếu tá, TS Nguyễn Văn Oanh tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có những chia sẻ về xu hướng mới của tội phạm mua bán người trong nội địa ở Việt Nam.

Theo thiếu tá Oanh, hầu hết, các đối tượng mua bán người đều nhằm mục đích bóc lột sức lao động. Nạn nhân thường dưới 16 tuổi, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Ngoài ra, còn có tình trạng mua bán người sang Campuchia, sử dụng mạng xã hội để phạm tội.

TS Nguyễn Văn Oanh chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Vân Trang

Trong giai đoạn năm 2020 - 2022, mua bán người chủ yếu xảy trong nội địa, mục đích bóc lột các nạn nhân ở quán hát, quán karaoke. Nạn nhân thường là nữ giới, tỉ lệ cao nạn nhân là người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, còn có tình trạng mua bán người sang Campuchia, sử dụng mạng xã hội để phạm tội. Những người này được bán với mục đích khai thác, bóc lột trong các cơ sở massage, karaoke. Các đối tượng thực hiện hành vi mua bán người là nam giới, tham gia chăn dắt, bảo kê hay tổ chức các hoạt động liên quan đến mại dâm. Còn nữ giới tham gia nhiều trong các đường dây mua bán trẻ sơ sinh.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là gán nợ, nạn nhân bị cưỡng ép, lừa đổi bằng các hợp đồng lao động, giới thiệu việc làm; lừa gạt thông qua tìm kiếm việc làm.

Bàn về tình trạng mua bán mô, tạng người, TS Cao Tiến Sỹ - Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, tình trạng này ngày càng có chiều hướng gia tăng và đã hình thành các băng, nhóm có tổ chức.

Hoạt động này tập trung ở các thành phố lớn, tiếp cận người có nhu cầu mua (ghép) tạng tại các cơ sở lấy, ghép tạng hoặc sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mua, người bán dưới hình thức hiến tặng" - ông Sỹ nói.

Tại buổi hội thảo, ông Sỹ cho biết, các bộ phận cơ thể người chủ yếu mà các nhóm tội phạm nhắm đến thường là thận, gan, võng mạc… Một trong số đó, thận là bộ phận được mua phổ biến nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn